Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu về công tác kiểm tra, khảo sát dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.
Được biết, Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập được quy hoạch tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với công suất 1.500MW.
Dự án được thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD, bao gồm các hạng mục như nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ trên tổng diện tích 210 - 360ha.
Nhu cầu nhiên liệu khí LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT. Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.
Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập được quy hoạch tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Sau khi hoàn thành, nguồn điện từ nhà máy sẽ được đấu nối vào đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa hoặc cân nhắc kết nối với Nhà máy nhiệt điện khí LNG Nghi Sơn.
Đây là một trong những dự án nguồn điện quan trọng, thuộc diện ưu tiên trong Quy hoạch Điện VIII của Chính phủ.
Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tiến hành các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án LNG Quỳnh Lập đảm bảo theo quy định. Theo đó, 13/13 sở, ngành cấp tỉnh đã cho ý kiến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; 6/7 bộ đã có ý kiến thẩm định, hiện còn Bộ Quốc phòng chưa có ý kiến thẩm định.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đoàn công tác sẽ đánh giá các điều kiện bảo đảm quốc phòng đối với dự án, xem xét các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng và tham mưu để lãnh đạo Bộ có ý kiến thẩm định phù hợp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc chủ động nguồn năng lượng trong nước là cần thiết nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn điện nhập khẩu, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ điện cho các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất.
Trong năm 2025, Nghệ An được Chính phủ giao nhiệm vụ phải đạt tốc độ tăng trưởng 10,5%, đây là một áp lực rất lớn đối với địa phương. Vì vậy, dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sớm đi vào triển khai xây dựng sẽ từng bước đóng góp vào thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị đoàn công tác Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, trên cơ sở nghiên cứu thực địa, có phương án tham mưu, hỗ trợ và tạo điều kiện để tỉnh triển khai sớm dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đảm bảo hài hòa giữa an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
-
Một thị xã của Nghệ An sẽ có dự án điện khí hơn 2 tỷ USD, nhiều “ông lớn” muốn đầu tư
Tỉnh Nghệ An sẽ dùng 210ha đất tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để thực hiện dự án nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, tổng mức đầu tư của dự án 2,1 tỷ USD.
-
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Văn Đệ vừa ban hành Quyết định số 04/2025 quy định mức nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
-
Khởi công khu đô thị hơn 1.400 tỷ đồng tại Nghệ An
Sáng ngày 12/01, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Trí Dương (Tri Duong Group) đã khởi công Khu đô thị ven sông Vinh thuộc phường Vinh Tân (TP. Vinh, Nghệ An) với tổng vốn đầu tư 1.440 tỷ đồng.
-
Nghệ An chuẩn bị đón khu dân cư 2.241 tỷ đồng do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư
Công ty TNHH VSIP Nghệ An vừa đề xuất đầu tư dự án khu dân cư quy mô lớn mang tên Casa Bonita, với tổng mức đầu tư lên tới 2.241 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự kiến kéo dài đến năm 2065.
-
Sống xanh - sống khỏe - sống hạnh phúc: Ba thước đo giá trị bất động sản của giới thượng lưu
Giới thượng lưu và những người thành đạt thường bận rộn cùng áp lực lớn, vì vậy không gian sống họ số lựa chọn thường là nơi xanh mát, yên bình, hòa hợp với thiên nhiên. Đây là nơi họ có thể rèn luyện thể chất mỗi ngày, tận hưởng các tiện ích đẳng cấ...
-
Phấn đấu khởi công cao tốc hơn 18.500 tỷ đồng đi qua tỉnh Nghệ An trong năm 2025
Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu khởi công tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy trong năm 2025, đoạn thành phần quan trọng của tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn (Lào), kết nối từ TP.Vinh đến Cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An....