
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk có rất nhiều đất cho thuê, nhưng lãnh đạo đơn vị này chưa có thông tin phản hồi báo Tiền Phong
Cụ thể, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản phản hồi báo Tiền Phong liên quan đến bài viết đất công ở địa phương này cho thuê trái phép tràn lan, tới đây phải nộp tiền thuê đất.
Theo văn bản phản hồi, sau khi cho tư nhân thuê 2 sân tennis, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo Nhà văn hóa Lao động (đơn vị trực thuộc) rà soát lại để thanh lý, thu hồi.
“LĐLĐ tỉnh và Nhà Văn hóa Lao động đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với bên thuê để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nhưng không đạt được kết quả. Vì bên thuê yêu cầu bồi thường tiền đã đầu tư, điều này vượt quá khả năng kinh phí của đơn vị”, lược trích văn bản phản hồi của LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

Hai sân tennis của LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho tư nhân thuê lại
Cũng theo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã xin ý kiến chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong đó trung ương chỉ đồng ý hỗ trợ tài sản trên đất 6 tháng tiền thuê ghi trong hợp đồng. Ngoài ra, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh này còn ký hợp đồng với luật sư để được tư vấn pháp lý chấm dứt, thanh lý hợp đồng trên cũng không thành.
Trong khi đó, văn bản phản hồi của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nêu rằng, Khu vui chơi Kơ Nia (đường Nguyễn Công trứ, TP Buôn Ma Thuột) đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng tạm (năm 2014). Trung tâm văn hóa (đơn vị trực thuộc sở này) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Trúc Lâm Anh thuê lại Khu vui chơi Kơ Nia thời hạn 20 năm (từ 2014-2024), với giá sau khi điều chỉnh 15 triệu đồng/tháng.

Tài sản công của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho doanh nghiệp thuê
Cũng theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, số tiền thuê đối với phần đất trên sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đơn vị trích lập cải cách tiền lương, tăng thêm thu nhập cho người lao động…
Cả 2 sở trên cho biết, việc cho thuê tài sản và đất công đều được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý.
Liên quan đến bài viết đăng tải trên báo Tiền Phong, cho đến nay Bộ chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có thông tin phản hồi, đây là hai đơn vị có nhiều đất công ở các vị trí đắc địa cho thuê.
Như Tiền Phong đã đưa tin, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa kiểm tra hồ sơ của 27 cơ quan, đơn vị. Qua đó, đơn vị này phát hiện nhiều trường hợp cho doanh nghiệp, cá nhân thuê một phần đất công để kinh doanh dịch vụ. Các đơn vị có đất công cho thuê, gồm: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo (có 2 đơn vị trực thuộc cho thuê tài sản, đã phản hồi báo Tiền Phong), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk…

Đất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho thuê làm sân bóng đá mini trên đường Hùng Vương
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tại nhiều vị trí “vàng” ở trung tâm TP Buôn Ma Thuột đất công thuộc quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho thuê trái quy định tràn lan trên đường Mai Hắc Đế, Hùng Vương; tài sản công trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc Ban chỉ huy Quân sự TP Buôn Ma Thuột)…
Đất thuộc quản lý của Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 37 đường Lý Thường Kiệt cho thuê làm quán nhậu (vừa trả mặt bằng); tại căn nhà số 69 Điện Biên Phủ cho cá nhân thuê kinh doanh giày dép…
Đáng nói nhất, 2 sân tennis là tài sản công của LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk được xây dựng để phục vụ mục đích thể thao của cán bộ, công chức và người lao động, nhưng đơn vị này lại hợp đồng cho bà Trịnh Thị Kim Cúc (đang cư trú tại Khu dân cư cao cấp Hiệp Phúc, TP. Buôn Ma Thuột) thuê lại công trình này cùng khu căng tin với thời hạn 20 năm (từ 2008-2028). Giá cho thuê theo hợp đồng là 10 triệu đồng/tháng.
-
Cận cảnh hàng loạt đất công cho thuê trái phép ở Đắk Lắk
Hàng loạt đất và tài sản công sản tại các trụ sở cơ quan, ban ngành ở Đắk Lắk đã cho thuê trái phép, tới đây phải nộp tiền thuê đất hàng năm.
-
FLC muốn khảo sát đầu tư tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf tại Đắk Lắk
Tập đoàn FLC vừa đề xuất tiếp tục khảo sát đầu tư một số tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf với quy mô lớn tại phía Đông và phía Tây tỉnh Đắk Lắk.
-
Một doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án Tổ hợp du lịch và nghỉ dưỡng Vịnh Vũng Rô tại Đắk Lắk
Công ty CenGeo New Energy FZ-LLC đề xuất thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp du lịch và nghỉ dưỡng Vịnh Vũng Rô tại Đắk Lắk.
-
Thêm cơ hội sở hữu nhà ở giá hợp lý tại Đắk Lắk
Trong năm 2025, Đắk Lắk triển khai 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 1.348 căn. Năm 2026, tỉnh tiếp tục hoàn thành 4 dự án đã khởi công, đồng thời triển khai thêm các dự án mới.
-
Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột tăng tốc thi công, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng
Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công và xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma...
-
Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo gì?
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đi kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua xã Tuy An Đông.
.png)


