
Elon Musk sở hữu khối tài sản khoảng 457 tỷ USD, giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.
Vài năm trước, để gia nhập "câu lạc bộ giàu có nhất thế giới" cần giá trị tài sản ròng ít nhất 100 tỷ USD. Thế nhưng, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã nâng ngưỡng này lên gấp đôi, hình thành một tiêu chuẩn mới cho giới siêu giàu, theo Business Insider.
Thống kê của Bloomberg Billionaires Index cho thấy toàn thế giới hiện có 6 nhân vật sở hữu khối tài sản cá nhân vượt 200 tỷ USD, bao gồm CEO Tesla Elon Musk, đồng sáng lập Oracle Larry Ellison, CEO Meta Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cùng hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin.
Nhóm này đang nắm giữ tổng cộng 1,7 nghìn tỷ USD, tương đương quy mô GDP của một quốc gia lớn. Trong đó, Elon Musk giữ vị trí hàng đầu với khối tài sản trị giá 457 tỷ USD, theo sau là Larry Ellison nhờ "cú nhảy vọt" đột phá trong năm nay, sở hữu 317 tỷ USD.
Những người còn lại là Jeff Bezos (265 tỷ USD), Larry Page (244 tỷ USD), Mark Zuckerberg (229 tỷ USD) và Sergey Brin (228 tỷ USD).
Để dễ hình dung, mỗi thành viên của nhóm này đều giàu hơn các tập đoàn nổi tiếng như PepsiCo, Uber, Walt Disney hay Intel, vốn có giá trị thị trường chỉ quanh mức 200 tỷ USD.
Chỉ trong năm 2025, tính đến hết tháng 10, tổng tài sản của "câu lạc bộ" này đã phình to thêm khoảng 330 tỷ USD.
Giới quan sát cho rằng "cơn sốt AI" chính là chất xúc tác giúp các tỷ phú công nghệ tăng mạnh tài sản trong thời gian ngắn. Đà tăng phi mã của cổ phiếu công nghệ đã kéo giá trị cổ phiếu họ nắm giữ lên mức cao kỷ lục, biến AI thành "cỗ máy kiếm tiền" mới của Thung lũng Silicon.
Người được cho là hưởng lợi lớn nhất từ AI là Larry Ellison. Cổ phiếu Oracle đã tăng 54% kể từ đầu năm, giúp giá trị cổ phiếu của ông tăng vọt, "bỏ túi" thêm 124 tỷ USD.
Kế đến là Larry Page (+76 tỷ USD) và Sergey Brin (+70 tỷ USD). Mỗi người hiện nắm giữ 6% cổ phần của Alphabet (công ty mẹ của Google), nhờ đó giá trị tài sản đều đã vượt mốc 200 tỷ USD sau khi cổ phiếu công ty tăng 49% trong năm nay.
Dù chưa biết cơn sốt AI sẽ kéo dài trong bao lâu, "câu lạc bộ 200 tỷ USD" chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng, khi cổ phiếu công nghệ vẫn ở vùng đỉnh, và nhiều cái tên khác đang chờ thời điểm thích hợp để gia nhập nhóm siêu giàu này.
Hai cái tên nổi bật là CEO Nvidia Jensen Huang và cựu CEO Microsoft Steve Ballmer cũng được dự báo sẽ sớm gia nhập nhóm với khối tài sản hiện nay lần lượt là 176 tỷ và 181 tỷ USD.
Họ cũng là hai tỷ phú được hưởng lợi khi nắm cổ phần lớn trong những tập đoàn đi đầu về AI. Nvidia của ông Jensen vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD, tăng 51% trong năm 2025.
Trong khi đó, gã khổng lồ phần mềm Microsoft đã vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD trước khi điều chỉnh nhẹ, với cổ phiếu tăng 25% từ đầu năm nhờ chiến lược đầu tư mạnh vào AI.
Đáng chú ý, dù không thuộc nhóm công nghệ, "ông trùm" hàng hiệu Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn LVMH cũng đang rút ngắn khoảng cách khi khối tài sản của ông đã tăng 18 tỷ USD từ đầu đến nay, hiện khoảng 194 tỷ USD.
-
Cách tỷ phú Philippines đẩy giá lô đất tăng 25.000% sau một đêm
Manuel Villar, biểu tượng của tinh thần vượt khó tại Philippines, vừa trở thành tâm điểm tranh luận. Một lô đất của ông sinh lời khổng lồ sau một đêm, rồi nhanh chóng bị hạ giá trị 99%.
-
Chuyển biến lớn tại công ty đăng ký làm đường sắt cao tốc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed từ 15/10.
-
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên lập được kỷ lục hiếm có
Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ Việt Nam làm được điều này.

.png)

