Khu đất triệu đô tọa lạc ngay trục đường trọng điểm Trường Chinh (Đà Nẵng), được giao cho tập đoàn Thiên Thanh đầu tư dự án trung tâm dịch vụ ôtô, vật liệu xây dựng cao cấp nhưng vẫn bị "treo" suốt 5 năm qua.

Khu đất rộng hơn 2,2ha tại địa chỉ 209 đường Trường Chinh (quận Thanh Khê) được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Tập đoàn Thiên Thanh (trụ sở TP HCM) triển khai dự án từ năm 2010 nhưng đến nay chỉ là cảnh hoang tàn.

Khu đất trước đây thuộc quản lý của một doanh trại quân đội Quân khu 5. Từ khi giao cho Tập đoàn Thiên Thanh đến nay, doanh nghiệp không triển khai dự án, mà để hoang hoặc cho nhiều đơn vị khác thuê lại, trong đó có một trung tâm dạy lái ôtô.

Khu đất này đang được Tập đoàn Thiên Thanh cho thuê làm bãi đỗ xe.

Gần đây, Thiên Thanh đầu tư xây dựng nhiều ki-ốt để cho thuê, phá vỡ quy hoạch của dự án, nhưng không được UBND thành phố chấp thuận, buộc tháo dỡ.

Những bãi đất hoang trở thành nơi để vật liệu xây dựng, xe cơ giới và cỏ mọc...

Ngoài ra, tập đoàn này còn tự ý cho làm sân bóng để cho thuê lại. Việc làm này cũng bị UBND TP Đà Nẵng "thổi còi". Trong một cuộc hợp cuối tháng 5 vừa qua, thành phố chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bằng việc cho làm tạm sân bóng trong thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, đến nay, việc thi công sân bóng cũng làm dở dang. Nhiều máy móc, vật liệu nằm ngổn ngang, không có bóng dáng công nhân làm việc.

Từ nhựa rải sân bóng...

... đến những cuộn cỏ nhân tạo phục vụ cho sân bóng cũng nằm bất động, hư hại.

Dự án tại số 209 Trường Chinh bị treo cũng để lại nhiều hệ lụy về mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Ngay phía ngoài tường rào của dự án là những bãi đổ xà bần, rác thải... Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương cho biết, theo luật mới nếu sau 2 năm mà dự án không triển khai thì thành phố sẽ thu hồi mà không phải đền bù, không riêng gì dự án của tập đoàn Thiên Thanh.

Hiện có một bảo vệ coi sóc toàn bộ khu đất rộng, người này sống trong ngôi nhà cũ do bộ đội để lại. Ngay sau khi 3 lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Thiên Thanh bị bắt để điều tra, người bảo vệ này tỏ ra cẩn trọng với những người tiếp cận khu đất.

Năm 2010, sân vận động Chi Lăng với diện tích hơn 6ha cũng được thành phố giao cho tập đoàn Thiên Thanh xây dựng khu phức hợp, thương mại, tổng kinh phí đầu tư lên đến gần 1 tỷ USD nhưng đến nay vẫn đang "treo". Đây là mảnh đất "kim cương" khi có đến 4 mặt tiền giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, gồm đường Lê Duẩn - Hùng Vương - Ngô Gia Tự - Chi Lăng.

Nguyễn Đông (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.