Chiều 24/4, ông Đào Minh Huy - Chủ tịch UBND phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ xác nhận, rạng sáng cùng ngày đã xảy ra sạt lở bờ sông Ô Môn (khu vực Thới Lợi, phường Thới An) ảnh hưởng 11 căn nhà của người dân.

Theo ghi nhận của PV Báo Thời đại, khu vực sạt lở có chiều dài hơn 20 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 5 mét, một số căn nhà bị sập hoàn toàn xuống sông, một số căn bị mất một nửa; vụ sạt lở cũng làm 1 trụ điện đường dây trung thế rơi xuống sông. Điện lực TP.Cần Thơ phải cắt điện và tiến hành di dời trụ điện trên.

Lực lượng công an địa phương, bảo vệ dân phố cũng có mặt phong tỏa địa điểm sạt lở, sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Sạt lở ngay tại khu vực đang thi công bờ kè chống sạt lở ở quận Ô Môn

Người dân cho biết, khoảng 2h30 giờ sáng cùng ngày tại khu vực đang thi công bờ kè sông Ô Môn (thuộc khu vực Thới Lợi, phường Thới An) xảy ra tiếng động sau ít phút nửa căn nhà bị chìm xuống sông.

Vụ sạt lở cũng làm 1 trụ điện đường dây trung thế rơi xuống sông

Được biết, khu vực này từng xảy ra sạt lở vào tháng 5/2018 và đang được Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung thực hiện dự án công trình bờ kè chống sạt lở.

Vụ sạt lở ăn sâu vào đất liền làm sập hơn 10 căn nhà của người dân

Liên quan đến vụ sạt lở trên, ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi Cục thủy lợi TP.Cần Thơ cho biết, Chi Cục thủy lợi TP.Cần Thơ đã nhờ Viện khoa học thủy lợi miền Nam xuống để tiến hành khảo sát, đánh giá lại toàn bộ khu vực.

Tuyến đường giao thông tại khu vực bị nứt gãy sau vụ sạt lở

Ông Ninh cho biết thêm, đoạn bị sạt lở là ngay vị trí vừa được đơn vị thi công đóng khoảng 40 cọc bê tông, chuẩn bị đổ bê tông làm kè. Hiện tại nước sông đang lớn nên không thể biết được số cọc bê tông này có bị cuốn trôi hay không, phải đợi nước rút mới có thể tìm hiểu.

Thành Thật (Thời Đại)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.