Số vàng mà các nước châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bán ra theo thỏa thuận giữa các ngân hàng trung ương trong năm qua ở mức thấp nhất kể từ lần đầu tiên thỏa thuận được ký hơn một thập kỷ trước.
Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương châu Âu đã
bán khoảng 1,1 tấn và IMF bán 52,2 tấn vàng trong năm kết thúc ngày
26/9. Con số này thấp hơn 61% so với tổng lượng vàng bán ra trong năm
trước đó và thấp nhất trong 7 năm liên tiếp bán ra theo hạn mức.
Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang tăng cường dự trữ lần đầu tiên
trong nhiều năm khi giá của vàng tăng năm thứ 11 liên tiếp và các loại
tài sản giao dịch tăng. Theo WGC, các ngân hàng trung ương và các tổ
chức chính phủ toàn cầu đã mua 192,3 tấn vàng trong nửa đầu năm.
Năm 1999, một số quốc gia đã ký hiệp định hạn chế mức vàng bán ra nhằm
bình ổn thị trường. Trong 5 năm đầu tiên (9/1999 - 9/2004) hạn mức bán
vàng là 400 tấn mỗi năm; 5 năm tiếp theo (9/2004 - 9/2009) hạn mức được
tăng lên 500 tấn. Trong 5 năm tính tới tháng 9/2014, hạn mức bán vàng
theo hiệp định là 400 tấn.
Trong năm tính tới ngày 26/9/2004, năm cuối cùng của giai đoạn đầu
tiên, các ngân hàng trung ương đã bán 385 tấn trên 400 tấn được phép.
Các nước và tổ chức quốc tế hiện có 30.707,1 tấn vàng dự trữ, trị giá
khoảng 1,64 nghìn tỷ USD.
Giá vàng giao ngay đã tăng lên mức kỷ lục 1.921,15 USD/oz ngày 6/9 và
giao dịch ở 1.660 USD/oz trên sàn London lúc 16h09 giờ địa phương. Giá
vàng đã tăng 17% trong năm nay.