Bà
Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bảo Việt cho rằng,
lãi suất liên ngân hàng hiện chưa minh bạch. “Hiện tại, 100% ngân hàng
đã thực hiện nghiêm trần lãi suất 14%/năm. Thế nhưng, nếu lãi suất liên
ngân hàng lên tới 20%/năm như hiện nay, thì trần lãi suất này khó giữ
được”, bà Thu cảnh báo.
Lãnh
đạo nhiều ngân hàng cũng cho rằng, việc thực hiện nghiêm trần lãi suất
huy động 14%/năm trong hơn một tháng qua khiến vốn huy động của các ngân
hàng sụt giảm khá mạnh. Nay cộng thêm lãi suất liên ngân hàng quá cao
có thể đẩy các ngân hàng nhỏ tới chỗ “làm liều”.
Trước
sự căng thẳng của thị trường liên ngân hàng, nhiều ý kiến cho rằng,
NHNN nên áp trần lãi suất thị trường liên ngân hàng để buộc các ngân
hàng lớn hỗ trợ ngân hàng nhỏ và cho vay sản xuất - kinh doanh. Tuy
nhiên, không ít ngân hàng lại phản đối cách làm này.
Ông Lê Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB nhấn mạnh: “Tôi không tán thành áp trần lãi suất liên ngân hàng, vì trước đây đã áp dụng, nhưng không giải quyết được vấn đề mà còn gây nhiều hệ lụy. Cần có chính sách riêng cho ngân hàng nhỏ, bởi nếu chung một mức lãi suất hiện nay thì vốn sẽ chảy từ ngân hàng nhỏ sang cho ngân hàng lớn”.
Chia sẻ ý kiến này, ông Lê Quang
Trung, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIBank) cho rằng, thị trường
liên ngân hàng là thị trường mua bán theo cung - cầu thực sự, ngân hàng
nào quản trị kém thì phải chịu lãi suất cao, không nên áp trần lãi suất
cho thị trường này.
Hiện
các ngân hàng nhỏ đang trông đợi nhiều vào sự hỗ trợ của NHNN để cải
thiện thanh khoản. Sự hỗ trợ này có thể thực hiện bằng 2 con đường: bơm
vốn qua thị trường mở và tái cấp vốn.
Trước nỗi lo thanh khoản của các ngân hàng, ngày 12/10, Hiệp hội Ngân hàng đã họp mặt các hội viên ở phía Bắc và tiếp tục yêu cầu các thành viên ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về trần lãi suất. Dự kiến, ngày 21/10 tới, Hiệp hội tiếp tục họp với các thành viên ở phía Nam và sẽ đưa ra một số kiến nghị với NHNN