Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu sau thông báo thuế quan tại Vườn Hồng vào thứ Tư 2/4.
Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế quan rộng rãi, bắt đầu từ 10% và cao hơn đáng kể đối với một số quốc gia nhất định.
Chỉ vài phút sau thông báo của ông Trump, hợp đồng tương lai theo dõi chỉ số S&P 500 của Mỹ đã giảm 2%, trong khi Nasdaq mất 3% - mức giảm chưa từng thấy kể từ đầu đại dịch.
Ông Bessent kêu gọi cả công chúng Mỹ và các đối tác thương mại của Mỹ hành động thận trọng, đưa ra cảnh báo rõ ràng khi các mức thuế có hiệu lực.
"Hãy ngồi lại, hít một hơi thật sâu, đừng vội trả đũa ngay. Hãy xem mọi chuyện diễn biến thế nào, vì nếu các bạn trả đũa, đó chính là cách một cuộc chiến thương mại leo thang sẽ bắt đầu”, ông Bessent nói với CNN.
Cuối cùng, ông khuyên các quốc gia khác rằng "hành động vội vàng sẽ là một sai lầm”...
Nhiều quốc gia đã tuyên bố sẽ sẵn sàng đáp trả hành động của Trump khi các mức thuế có hiệu lực.
"Là một người nghiên cứu lịch sử kinh tế hoặc một giáo sư về lịch sử kinh tế, tôi khuyên không nên cố gắng trả đũa”, ông nói.
Lời khuyên của Bessent về việc giữ bình tĩnh có thể phản ánh những gì ông Trump dự định làm, vì ông nói rằng các mức thuế của tổng thống có thể chỉ là tạm thời và họ sẽ "chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”.
Tổng thống Mỹ gọi tuyên bố của mình là "ngày giải phóng," đồng thời mô tả đây là một "tuyên bố độc lập về kinh tế”.
Nhà Trắng thông báo mức thuế nhập khẩu tối thiểu 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 5/4, với mức cao hơn dành cho các quốc gia áp thuế cao đối với hàng hóa Mỹ.
Ông Trump xác nhận rằng từ nửa đêm ở Washington, mức thuế 25% sẽ được áp dụng đối với tất cả ô tô nhập khẩu vào Mỹ.
Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế rộng rãi khởi điểm từ 10% — với mức cao hơn nhiều đối với một số quốc gia.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump giơ một biểu đồ cho thấy Mỹ sẽ áp mức thuế 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 20% đối với Liên minh châu Âu, 25% đối với Hàn Quốc, 24% đối với Nhật Bản và 32% đối với Đài Loan.
Tổng thống Mỹ sử dụng ngôn từ mạnh mẽ để mô tả hệ thống thương mại toàn cầu mà chính nước Mỹ đã giúp xây dựng sau Thế chiến II, tuyên bố rằng "đất nước chúng ta đã bị tàn phá, hủy hoại bởi các quốc gia khác”.
Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia để thực hiện các mức thuế, dự kiến mang lại hàng trăm tỷ USD doanh thu mỗi năm.
-
Thuế quan của ông Trump: Con đường mang về 6 nghìn tỷ USD cho Mỹ?
Trong một tuyên bố gây chấn động, ông Peter Navarro, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về thương mại, khẳng định rằng các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ đem về cho Mỹ một khoản thu khổng lồ lên đến 6 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới.
-
Ông Trump tuyên bố thuế quan đối ứng sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật 30/3/2025 cho biết các mức thuế đối ứng mà ông dự kiến công bố trong tuần này sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia, thay vì chỉ một nhóm nhỏ gồm 10 đến 15 nước có thâm hụt thương mại lớn nhất với Mỹ.
-
Từ lâu, trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã là một thương hiệu – một tỷ phú trên truyền hình nổi tiếng với những bất động sản xa hoa, mối quan hệ với người nổi tiếng và hàng loạt sản phẩm mang tên ông, từ khu nghỉ dưỡng, bít tết cho đến các khóa học đào tạo. Thương hiệu của ông đã phát triển mạnh mẽ hơn kể từ đó, và hiện ông đang vận hành một công ty truyền thông cùng một hệ sinh thái tiền điện tử, càng giúp gia tăng đáng kể giá trị tài sản ròng của vị tổng thống này.







