Hơn 10m bờ kè đổ sập do sạt lở đất khiến 16 hộ dân ở Quảng Ninh phải di dời. Một ngôi nhà 3 tầng hở móng, chênh vênh bên hố sâu.

Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, TP Hạ Long Lê Hữu Nghĩa cho biết, sự việc xảy ra khoảng 1h30 sáng nay tại tổ 4, khu 10.

Hơn 10m tuyến bờ kè đổ sập kéo theo bờ tường của gia đình ông Lương. Ngôi nhà 3 tầng của ông Lương bị hở một phần móng, chênh vênh bên hố sâu.

"Toàn bộ đất đá và hệ thống kè đổ xuống phần đất nhà anh Nguyễn Thanh Long (SN 1982)" - ông Nghĩa thông tin.

Tuyến bờ kè sập gây hở hàm ếch cho ngôi nhà 3 tầng

"Việc san gạt đất ở dưới chân kè là do anh Long thi công và đã được cấp phép, chúng tôi đã cử lực lượng phong toả hiện trường, rất may không thiệt hại về người", ông Nghĩa nói.

Hiện, các lối vào hiện trường đã được dựng hàng rào và có lực lượng chức năng bảo vệ ngăn người dân tới gần, tránh nguy hiểm. 16 hộ dân được di dời để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ đất đá sập xuống phần đất nhà ông Long

Mọi lối vào hiện trường đã được phong toả

"Tôi nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra thì thấy đất đá ngổn ngang, mọi người sống trên kè hô hào nhau sơ tán", bà H.T.V (52 tuổi, người dân phường Hồng Hải) sống ở gần vị trí sạt lở cho biết.

Phạm Công (VNN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.