Chủ đầu tư quảng bá mua nhà ở xã hội sẽ được vay gói 30.000 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi 5% mỗi năm, nhưng thực tế khách hàng phải vay lãi suất thương mại 11,5% khiến nhiều người lâm vào cảnh dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan.
Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương - Ảnh: TRƯỜNG HUY
Chủ đầu tư cắt điện nước của người mua nhà
Liên quan đến dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, bà Trần Thị Thanh Mai ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), một trong số những người mua nhà tại dự án này, vừa gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng.
Bà Mai cho biết bà mua nhà vì nghe Công ty TNHH Bích Hợp giới thiệu người mua nhà ở xã hội của công ty sẽ được tiếp cận gói vay ngân hàng với phương thức thanh toán linh hoạt, đồng thời cam kết hỗ trợ lãi suất 5%/năm khi mua nhà.
Bà Mai đã trả cho chủ đầu tư 180 triệu trong tổng số tiền gần 831 triệu đồng của căn nhà.
Tuy nhiên, khi nhận nhà ở, bà Mai không được vay vốn ưu đãi mà được chủ đầu tư đề nghị vay vốn thương mại tại ngân hàng với lãi suất lên đến 11,5%/năm, tương đương mỗi tháng phải trả 8,5 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.
"Tôi là công chức, thu nhập chỉ 5 triệu đồng/tháng nên từ khi Công ty TNHH Bích Hợp bàn giao nhà vào tháng 5-2017 đến nay, tôi không có điều kiện trả nợ tiền nhà", đơn bà Mai viết.
Sau khi gửi bốn thông báo yêu cầu bà Mai trả tiền nhưng không được, ngày 11-9, Công ty TNHH Bích Hợp đã cho nhân viên cắt điện, nước nhà bà Mai.
Đến trưa 25-9, phía điện lực đã nối điện lại cho nhà bà Mai, còn nước thì chủ đầu tư vẫn không nối lại.
Bà Mai kêu cứu, cho rằng nếu bà vi phạm hợp đồng mua bán nhà thì công ty kiện ra tòa để giải quyết theo quy định pháp luật, không thể tự ý cắt điện, nước nhằm không cho chủ nhà được ở trong nhà họ.
Ông Võ Ngọc Kha, chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết đã giao Thanh tra thành phố kiểm tra, đề xuất hướng xử lý đơn của bà Mai.
Theo ông Kha, khi chủ đầu tư và người mua nhà đã ký kết hợp đồng dân sự thì mọi vấn đề phát sinh tranh chấp đều phải căn cứ trên hợp đồng mà xử lý theo quy định pháp luật, chủ đầu tư không được tự ý cắt điện, nước nhà dân.
Cùng ngày, bà Huỳnh Bích Hợp, tổng giám đốc Công ty TNHH Bích Hợp, nói rằng vì bà Mai không trả tiền mua nhà theo đúng tiến độ nên chưa phải là chủ nhà, mà nhà đó vẫn thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư (!?).
Có gói ưu đãi nhưng đã hết hạn
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trọng Cường, phó giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên, cho biết: "UBND tỉnh chỉ đạo sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công bố cụ thể về vấn đề vay vốn tín dụng của dự án này nhằm quy thông tin toàn dự án về một mối, tạo thuận lợi cho những người muốn tìm hiểu".
Ông Nguyễn Văn Hàn, giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Phú Yên, cho biết thời gian qua nhiều người dân có ý kiến thắc mắc là dự án do Công ty TNHH Bích Hợp đầu tư là dự án nhà ở xã hội, nhưng người mua không được vay theo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà phải vay với lãi suất thương mại, phải trả lãi cao.
Ông Hàn cho hay dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương được Bộ Xây dựng phê duyệt và UBND tỉnh Phú Yên cho phép đầu tư, là dự án được vay vốn ưu đãi theo gói 30.000 tỉ đồng của Chính phủ dành cho các dự án nhà ở xã hội.
Gói 30.000 tỉ đồng được thực hiện với hai điều kiện: các ngân hàng cho vay đến hạn mức 30.000 tỉ đồng là dừng, thời gian thực hiện từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2016.
Điều đáng nói là lúc phê duyệt thì hạn mức gói vay còn nhưng đến khi triển khai thì gói vay đã hết, vì thế người mua nhà không được vay vốn hỗ trợ từ gói vay này.
Ngay cả quy định trong nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cũng có chính sách cho chủ đầu tư và người mua được vay vốn ưu đãi trả lãi chậm, nhưng đến nay ngân sách không có vốn trên cả nước.
"Chính vì vậy, cả chủ đầu tư và người mua nhà dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương đều chưa được hưởng chính sách ưu đãi, mà cả hai đều phải vay vốn ngân hàng với lãi suất thương mại. Hiện nay cả chủ đầu tư lẫn người mua đều gặp khó vì chính sách có nhưng nguồn lực thực tế của ngân sách nhà nước lại chưa có", ông Hàn nói.
Liên quan đến vụ Người mua nhà xã hội "tố" chủ đầu tư lừa, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên vừa cho biết ông Nguyễn Chí Hiến, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đã có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng Phú Yên phải tiến hành công bố thông tin chính thức về dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) do Công ty TNHH Bích Hợp làm nhà đầu tư.
Theo đó, Sở Xây dựng Phú Yên phải rà soát tình hình thực hiện dự án, cập nhật các ý kiến của nhà đầu tư, giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Yên và ý kiến của các thành viên dự họp ngày 15-9 tại UBND tỉnh để hoàn chỉnh nội dung báo cáo, công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và UBND tỉnh.
Sở Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Yên và nhà đầu tư để tổ chức công bố thông tin chính thức về dự án để người dân biết, thời gian thực hiện trong tháng 10-2017, theo hình thức họp báo hoặc công bố trên đài truyền hình địa phương.
Duy Thanh (Tuổi trẻ)
VIP
Bán nhà Phường 14, Quận 10 Nguyễn Ngọc Lộc 4 tầng BTCT hoàn công đủ.
4 tỷ 600 triệu- 39m2
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0963141***
VIP
SIÊU PHẨM TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG Q1 GIÁ CHỈ 580TR/M2 KHAN HIẾM LH 0906979786
115 tỷ - 198m2
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0906979***
VIP
Giá từ 1,23 tỷ – Đặc quyền đàm phán thanh toán tại TT AVIO
1 tỷ 230 triệu- 56m2
Dĩ An, Bình Dương
Hôm nay
0935218***
VIP
Penthouse Fiato Uptown Sở hữu siêu phẩm không gian sống đẳng cấp quốc tế, giá ch
49 triệu - 147m2
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0935218***
VIP
Chuyển nhượng 10ha khu công nghiệp Vsip - Lạng Sơn, bàn giao sớm
100- 100000m2
Hữu Lũng, Lạng Sơn
Hôm nay
0976875***
VIP
SHOPHOUSE TẦNG ĐẾ. SHOPEHOUSE DỰ ÁN VUNG TAU CENTRE POINT
12 tỷ 500 triệu- 207m2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Hôm nay
0939868***
VIP
Hàng hiếm trục chính 659 KBT Phú Nhuận, dt 14,2x24,2m, giá 105 tr/m2, vị trí đẹp
35 tỷ 900 triệu- 344m2
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0987666***
VIP
BDS HVL Bán đất KDC Thạnh Mỹ Lợi TP Thủ Đức giá ngộp 02/01/2024
10 tỷ 500 triệu- 100m2
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0941260***
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.