Việc cải tạo các chung cư cũ vẫn luôn là vấn đề nhức nhối tại các đô thị trong hàng chục năm qua.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại các đô thị trên cả nước. Trong đó, các chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1994 sẽ nằm trong diện theo dõi đặc biệt.
Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng thế giới, Việt Nam hiện có hơn 3 triệu mét vuông mặt sàn các khu chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1991. Những chung cư này là nơi sinh sống của hơn 100 nghìn hộ gia đình với khoảng 300 nghìn nhân khẩu.
Vấn đề đặt ra là liệu những hộ gia đình này có chấp nhận rời bỏ những căn nhà quá cũ nát hay không? Vì sao sau hàng chục năm trôi qua, các dự án cải tạo chung cư cũ nát vẫn “án binh bất động”?
Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay ông Phạm Thanh Hưng - một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản.
VTV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.