CafeLand - Cao tốc đường bộ Bắc Nam: Không để lọt nhà đầu tư yếu kém tham gia “chia phần”; Bình Định có thêm dự án chung cư gần 1.000 tỉ đồng; Nhân sự bất động sản nguy cơ khủng hoảng thừa... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

TP.HCM: Sống thấp thỏm ở nơi sụt lún nhất miền Nam

Ngôi nhà cấp bốn của bà Trương Thị Bình ở phường An Lạc, quận Bình Tân, sắp "chìm" đến mái vì sụt lún, hàng trăm nhà khác phải nâng nền gần 2 mét.

"Giờ, căn nhà này chỉ là nơi chứa nước, sâu gần 2 mét. Bèo và rác nhiều, thành nơi trú ngụ của muỗi nên tôi phải tháo ngói đi", bà Trương Thị Bình, 42 tuổi, ngụ trên đường Lâm Hoành, nói. Ngôi nhà cũ của bà nằm trơ khung, vách tường nứt toác, phần mái chỉ cao hơn mặt đường vài gang tay. Ở xóm bà, mọi người bảo nhau rằng, người khu khác nếu nhìn thấy hình ảnh này chắc không tin là ở Sài Gòn...xem thêm

Nhân sự bất động sản nguy cơ khủng hoảng thừa

Hàng nghìn môi giới đã chủ động rút khỏi ngành địa ốc, chuyển nghề khác khi đà giảm tốc của thị trường mạnh dần. Kể từ năm 2019 trở đi, thị trường địa ốc Sài Gòn biến động nguồn cung mạnh mẽ, rổ hàng sụt giảm mạnh đến 60% khiến cho nhân sự ngành này bước vào giai đoạn sàng lọc lớn chưa từng có. Hàng nghìn môi giới đứng trước lựa chọn rút lui khỏi thị trường thay vì "cố thủ".

Đầu năm 2019 một số sale đã tách ra đi các tỉnh để tận dụng thị trường mới khi thị trương trung tâm là TP HCM cạnh tranh. Từ đầu năm đến giữa cuối quý IV/2019 sản phẩm ít dần, giảm 50-60% tùy chủng loại hàng hóa và phân khúc. Các dự án hiếm hoi được tung ra đa số trung và cao cấp nên việc bán hàng khó hơn, sức tiêu thụ cũng giảm tỷ lệ thuận với nguồn cung...xem thêm

Bình Định có thêm dự án chung cư gần 1.000 tỉ đồng

Dự án chung cư cao tầng hồ sinh thái Đống Đa (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) gồm 634 căn hộ và shophouse tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài (đơn vị thành viên của Công ty CP Phú Tài) - chủ đầu tư dự án cho biết, dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận đầu tư và thiết kế quy hoạch, xây dựng trên diện tích 5.830 m2, mật độ xây dựng 40%, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng...xem thêm

Cao tốc đường bộ Bắc Nam: Không để lọt nhà đầu tư yếu kém tham gia “chia phần”

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa phát công văn yêu cầu Giám đốc các Ban QLDA: 2,6,7; 85; Thăng Long; đường Hồ Chí Minh – những đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật trong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và minh bạch; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm những hành vi bị cấm trong đấu thấu. Giám đốc các PMU chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trường hợp chậm tiến độ hoặc để xảy ra vi phạm về đấu thầu...xem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.