Giữa “cơn lốc” của các dự án condotel tại những điểm nóng du lịch trên khắp Việt Nam, dự án Kahuna Hồ Tràm Strip đang tạo ra được sức hút lớn tới rất nhiều nhà đầu tư, không chỉ bằng việc tôn trọng các cam kết đầu tư mà còn bởi các tiện nghi, dịch vụ đẳng cấp quốc tế mà hiếm dự án nghỉ dưỡng nào tại Việt Nam có được.

Tròn bốn tháng sau lần đầu giới thiệu dự án, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (HTP) – chủ đầu tư của tổ hợp Hồ Tràm Strip, đã chính thức khởi công xây dựng dự án căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng Kahuna Hồ Tràm Strip như cam kết, bao gồm 164 căn hộ nghỉ dưỡng, 36 biệt thự vườn hai tầng riêng biệt và 8 biệt thự hướng biển.

Theo chủ đầu tư, dự kiến đến năm 2019 quá trình xây dựng mới hoàn tất và dự án mới có thể đi vào vận hành. Nhưng ngay từ khi được giới thiệu chính thức ra thị trường, Kahuna Hồ Tràm Strip đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ với nhiều nhà đầu tư.

“Khách hàng phản ứng cực kỳ tốt đối với dự án này. Chúng tôi đã nhận được khá nhiều đăng ký đặt cọc trong vài tháng đầu,” ông Gary Martin, Phó Chủ tịch Xây dựng và Phát triển dự án của Công ty Dự án Hồ Tràm, chia sẻ. Do số lượng khách hàng đặt chỗ lớn trong thời gian qua, ông Gary cho biết số lượng căn hộ chào bán ra thị trường nhân dịp khởi công dự án này cũng giới hạn.

Uy tín của chủ đầu tư đã triển khai 1,1 tỷ USD

Câu chuyện nhiều khách hàng nếm “trái đắng” khi đầu tư vào một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn công ty phát triển dự án uy tín. Với hơn 1,1 tỷ USD đã được triển khai, Asian Coast Development Limited (ACDL) – công ty mẹ của công ty Dự án Hồ Tràm, hiện là một trong những công ty tư nhân Hoa Kỳ lớn nhất đang đầu tư tại Việt Nam, đã cho thấy cam kết mạnh mẽ với kế hoạch đầu tư lâu dài tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Thậm chí, ACDL còn đang chuẩn bị đầu tư hẳn một sân bay rộng 236ha gần dự án để thu hút thêm nhiều khách du lịch tới Hồ Tràm Strip.

Trong khi đó, sau 4 năm vận hành của tổ hợp khách sạn The Grand, nhà hàng và casino, ACDL đã cho thấy năng lực vận hành một tổ hợp dự án du lịch có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Vào thời điểm căn hộ Kahuna đầu tiên được bàn giao thì Hồ Tràm Strip cũng đã thay đổi diện mạo một cách đáng kể, trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng thứ hai là The Beach Club hoạt động ở ngay bên cạnh cũng như công viên nước, nhà hát ngoài trời 2.000 chỗ, khu ẩm thực gia đình, rạp chiếu phim và khu chơi bowling.

Vị thế hoàn hảo cho “ngôi nhà thứ hai”

Một trong những thế mạnh của Kahuna Hồ Tràm Strip chính là vị trí lý tưởng khi chỉ cách TP. HCM 2 giờ chạy xe theo đường cao tốc. Theo nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản, khu vực Hồ Tràm thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu đang dần trở thành một điểm nóng mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, nhờ sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, cụ thể là những tuyến đường cao tốc nối liền TP.HCM đến Hồ Tràm. Đó là chưa kể đến việc di chuyển đối với khách quốc tế hay khách nội địa từ các khu vực khác đến Hồ Tràm sẽ thuận tiện hơn khi sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng xong.

Thực tế, hoạt động của The Grand Hồ Tràm Strip, khách sạn đầu tiên của tổ hợp Hồ Tràm Strip trong vài năm trở lại đây đã cho thấy Hồ Tràm đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn. Ông Gary cho biết ở một số giai đoạn, toàn bộ hơn 500 phòng của The Grand Hồ Tràm Strip đều được đặt kín. Kết quả kinh doanh khả quan tới mức chủ đầu tư dự án quyết định đẩy nhanh tiến độ xây dựng khách sạng thứ hai, The Beach Club, nhằm nâng tổng số phòng lên 1.100 vào năm sau.

Tiềm năng sinh lời đến từ lợi thế tổ hợp tỷ đô Hồ Tràm Strip

Ở một thị trường mà nguồn cung ngày càng nhiều và sức cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, thì ngoài yếu tố vị trí đẹp, yếu tố đầu tư còn ảnh hưởng bởi khả năng sinh lời của tài sản.

Dự án Kahuna đảm bảo khả năng sinh lời bằng chính sự lôi cuốn của những tiện ích, các dịch vụ vui chơi giải trí của cả tổ hợp Hồ Tràm Strip hiện đang được đánh giá là dự án du lịch đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Chủ căn hộ và biệt thự thuộc Kahuna đều có quyền được sử dụng những dịch vụ tiện ích, các cửa hàng ăn uống và các dịch vụ giải trí, thư giãn của The Grand Hồ Tràm Strip một cách dễ dàng qua sảnh kết nối giữa hai tòa nhà.

Có thể nói, kể từ khi ra mắt, The Grand Hồ Tràm Strip đã tạo ấn tượng tốt về một khu phức hợp nghỉ dưỡng với các tiện nghi, dịch vụ tiêu chuẩn tầm cỡ thế giới như 541 phòng chuẩn năm sao, spa với nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, hệ thống nhà hàng ăn uống sang trọng, trung tâm hội nghị với sức chứa 1.800 người, sân golf The Bluffs 18 hố được thiết kế bởi tay golf huyền thoại Greg Norman nằm trong top 100 sân golf tốt nhất thế giới. Đồng thời, ông Gary cũng cho biết năm sau ACDL sẽ đầu tư thêm vào lĩnh vực này bằng việc mở nhà hát ngoài trời và công viên nước trong khuôn viên dự án.

Ngoài ra, Hồ Tràm Strip là một trong những tổ hợp du lịch hiếm hoi có casino quốc tế nằm cách TP. HCM chỉ hai giờ lái xe. Hiện chủ đầu tư cũng đang xin phép cho người Việt vào chơi theo quy chế mở của Chính phủ mới có hiệu lực từ 1/12/2017.

Nằm kề resort The Grand Hồ Tràm Strip, dự án Kahuna Hồ Tràm Strip bao gồm 2 hạng mục: tháp căn hộ condotel cao 12 tầng và biệt thự (biệt thự vườn và biệt thự biển), với tổng cộng 244 căn hộ. Trong đó tháp căn hộ condotel có 164 căn hộ 1-2 phòng ngủ, bao gồm 8 căn hộ áp mái (penthouse), 36 căn biệt thự vườn 2 tầng lầu và 8 căn biệt thự cao cấp nằm sát biển với diện tích khoảng từ 218 - 223m2. Với giá từ 2 tỷ, công ty Dự án Hồ Tràm đưa ra cam kết lợi nhuận 8% mỗi năm trong vòng hai năm đầu tiên. Sau đó, nhà đầu tư được chia doanh thu ròng theo tỉ lệ 60/40 trong 8 năm tiếp theo.
Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.