Tổng tài sản tuần này của 200 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 59 tỷ USD. Amancio Ortega - nhà sáng lập 77 tuổi của thương hiệu thời trang Zara cũng giành lại được ngôi giàu thứ ba thế giới từ tay tỷ phú đầu tư Warren Buffett.

Cổ phiếu Inditex - công ty mẹ của Zara đã tăng thêm 20% kể từ khi chạm đáy hồi tháng 6. Trong khi đó, cổ phiếu Bershire Hathaway - công ty đầu tư của Warren Buffett lại giảm 5% kể từ mức đỉnh hồi tháng 7. Tài sản của Ortega hiện là 58,9 tỷ USD, hơn Buffett 800 triệu USD, theo Bloomberg.

Cổ phiếu Inditex - công ty mẹ của Zara đã tăng thêm 20% kể từ khi chạm đáy hồi tháng 6. Trong khi đó, cổ phiếu Bershire Hathaway - công ty đầu tư của Warren Buffett lại giảm 5% kể từ mức đỉnh hồi tháng 7. Tài sản của Ortega hiện là 58,9 tỷ USD, hơn Buffett 800 triệu USD, theo Bloomberg.

Tỷ phú Amancio Ortega đã lấy lại ngôi giàu thứ ba thế giới. Ảnh: Forbes

Tỷ phú sáng lập Microsoft - Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với 72,5 tỷ USD tài sản. Cổ phiếu Công ty đường sắt quốc gia Canada, nơi ông nắm 10% cổ phần, đã tăng thêm 12% năm nay.

Carlos Slim - tài phiệt viễn thông Mexico xếp ngay sau Bill Gates khi kém hơn 6,2 tỷ USD. Hãng viễn thông lớn nhất Mỹ Latin của ông – America Movil đang lên kế hoạch nộp đơn xin mua cổ phần trong Royal KPN NV với giá 9,6 tỷ USD vào tuần tới. Sau khi mua 30% cổ phần KPN năm ngoái, America Movil đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn công ty từng độc quyền thị trường điện thoại Hà Lan.

Gia đình giàu nhất nước Mỹ Waltons hiện sở hữu số tài sản trị giá 140 tỷ USD. Laurene Powell Jobs, vợ cố CEO Apple - Steve Jobs, cũng tăng hai bậc trong bảng xếp hạng, dù cổ phiếu Apple tuần này lao dốc khi hai sản phẩm mới không đạt kỳ vọng. Đó là do tài sản lớn nhất của Jobs đến từ 7,3% cổ phần trong The Walt Disney. Cổ phiếu đại gia truyền thông đã tăng mạnh sau tuyên bố sẽ mua lại 6 tỷ USD - 8 tỷ USD cổ phiếu từ đầu năm sau.

Thùy Linh (VnExperss)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.