Hãng hàng không Thai Airways vừa lên kế hoạch cắt giảm 1.401 nhân sự và hủy đường bay từ Bangkok đến Los Angeles (Mỹ) và Rome (Ý) để tái cấu trúc.
Thai Airways vẫn còn khoảng 50 đường bay chịu lỗ hoặc chậm thu hồi vốn - Ảnh: Reuters
Theo đó, hai đường bay trên (vốn làm công ty tốn khoảng 3 triệu USD/năm) sẽ bị ngưng từ ngày 25.10.2015 (trước đó, năm 2008 đường bay Bangkok đến New York cũng bị ngưng vì lỗ). Đồng thời, Thai Airways tại Mỹ cũng chính thức đóng cửa.
Ngoài ra, hãng cũng giảm bớt chuyến bay Bangkok - Kolkata (Ấn Độ), chuyển ba đường bay đến Hyderabad (Ấn Độ), Changsha (Trung Quốc) và Luang Prabang (Lào) sang hàng không tầm trung Thai Smile.
Tuy nhiên, Thai Airways sẽ tăng gấp đôi chuyến bay từ Bangkok - Luân Đôn (Anh) và Bangkok - Frankfurt (Đức) lên hai chuyến/ngày.
Được biết, hiện tại Thai Airways vẫn còn khoảng 50 đường bay chịu lỗ hoặc chậm thu hồi vốn.
Việc ngưng đường bay sẽ giúp Thai Airways cắt giảm được 5% chi phí, và công ty dự kiến phải cắt giảm thêm 15% nữa trong năm nay.
Charumporn Jotikasthira, Chủ tịch Thai Airways trả lời với Reuters, nhằm cắt giảm chi phí vận hành xuống thêm 20%, ngoài việc sa thải nhân viên, hãng này còn phải bán bớt máy bay.
“Để phù hợp với tình hình mới, việc cắt giảm nhân sự cũng như ngưng đường bay là dễ hiểu. Năm nay kế hoạch của Thai Airways phải giảm chi phí xuống đến 9 tỉ baht (khoảng 272 triệu USD), trong đó công ty dành khoảng 5,3 tỉ baht (khoảng 152 triệu USD) để bồi thường cho những người tình nguyện nghỉ hưu sớm”, ông Charumporn Jotikasthira nói.
Lam Yên (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.