Ngay sau khi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung bị bắt tạm giam phục vụ điều tra, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng đã công bố nhân sự thay thế vị trí do vị doanh nhân sinh năm 1960 để lại.

Chiều 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Trung về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí". Ông Trung sinh năm 1960, hiện ông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN).

Cùng ngày, HĐQT NDN đã có quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Quang Trung với lý do sức khỏe. Ông Trung sẽ chính thức không còn giữ chức vụ kể từ ngày 07/12/2021.

NDN đã công bố quyết định bổ nhiệm Nguyễn Quang Minh Khoa ngồi vào vị trí Tổng giám đốc doanh nghiệp

Đồng thời, HĐQT NDN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh Khoa, một người cũng liên quan đến cựu Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/12/2021. Trước đó, ông Khoa từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT tại Công ty.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của NDN, ông Nguyễn Quang Minh Khoa là một người có liên quan đến cựu Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung.

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế vị trí do ông Nguyễn Quang Trung để lại, ông Khoa chỉ mới trở thành thành viên Hội đồng quản trị của NDN vào tháng 7/2020. Ông Khoa cũng mới được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp vào đầu tháng 7 năm 2021 vừa qua.

Hiện ông Khoa đang sở hữu trực tiếp 230.000 cổ phần của doanh nghiệp, tương đương giá trị khoảng 4,7 tỷ đồng (chốt phiên giao dịch ngày 7/12).

Mới đây, Nguyễn Quang Minh Khoa cũng đã đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,32% lên 0,74% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12/2021 đến 4/1/2022.

Với giá kết phiên giao dịch ngày 7/12 của cổ phiếu NDN, số tiền ông Khoa phải bỏ ra để hoàn thành giao dịch của mình khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Minh Khánh – con trai ông Nguyễn Quang Trung, một Phó Tổng Giám đốc khác của doanh nghiệp cũng đã mua vào 200.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,35% lên 0,63% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 2/11 đến 30/11.

Ngược lại, bà Mai Thị Thi, vợ ông Nguyễn Quang Trung, cựu Tổng giám đốc của doanh nghiệp đã đăng ký bán toàn bộ 1.203.475 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,68% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 24/12.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2021, NDN ghi nhận doanh thu đạt 202,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 57,8% và 53,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 437,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 36,3% và 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 852,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 293,4 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trung Kiên (Theo Dân Việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.