Tổng thống Donald Trump hôm 5/1 (giờ Mỹ) đã ký sắc lệnh cấm giao dịch với tám ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có Alipay của Ant Group.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Trump nhận định, động thái trên sẽ càng làm quan hệ hai nước Mỹ-Trung leo thang căng thẳng trước khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống vào cuối tháng này.

Ứng dụng Alipay. Ảnh: Reuters

Cụ thể, sắc lệnh trên giao nhiệm vụ cho Bộ Thương mại Mỹ xác định giao dịch nào sẽ bị cấm theo chỉ thị, cũng như đặt các ứng dụng thanh toán QQ Wallet của Tencent Holdings Ltd và Wechat Pay vào tầm ngắm.

Theo vị quan chức giấu tên, mục đích của việc áp lệnh cấm là nhằm hạn chế mối đe dọa đối với các công dân Mỹ do các phần mềm của Trung Quốc, vốn có lượng người dùng lớn và quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, gây ra.

Xem thêm bài viết về: Donald Trump
Tuấn Trần (Vietnamnet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.