Theo AFP/AP, ngày 3/12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Cộng hòa Séc trong chuyến thăm ngắn, mang theo hy vọng chiến thắng Nga để giành hợp đồng cho tập đoàn khổng lồ của Mỹ, Westinghouse có thể xây một nhà máy điện hạt nhân trị giá 10 tỷ USD tại Cộng hòa Séc - quốc gia bị xem là lệ thuộc nặng nề vào nhiên liệu của Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: Getty Images)

Séc là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu 5 ngày của bà Cliton. Vấn đề bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ Mỹ-Pakistan cũng nằm trong nội dung chương trình nghị sự của chuyến công du nêu trên.

Sau đó, tại Brussels (Bỉ), bà Clinton sẽ cùng các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận việc triển khai các tên lửa đánh chặn Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của nước này.

Bạo lực dữ dội đang diễn ra tại nước láng giềng Syria, nước được xem là có hàng trăm tên lửa đất đối đất có thể mang đầu đạn hóa học đã khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, lo ngại.

Bà Clinton cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar tại Brussels và chuyến công du sẽ kết thúc vào ngày 7/12 với chuyến thăm tới Ireland và Bắc Ireland./.

Theo Vietnam Plus
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.