CafeLand - Nguyễn Đức Thụy từng nằm trong top 100 doanh nhân trẻ thành đạt và top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Sau những cú “trượt dài” trên thương trường và nếm nhiều trái đắng. Hiện tại, ông Thụy đang sở hữu nhiều dự án xi măng và bất động sản lớn khắp cả nước.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Đức Thụy.

Năm sinh: 11/9/1976

Tên gọi khác: Bầu Thụy

Quê quán: xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Gia đình:

Cha là doanh nhân Nguyễn Xuân Thành. Hai anh em là: Nguyễn Văn Thiện và Nguyễn Xuân Thủy.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiGroup.

Cựu Chủ tịch của CTCP Thaiholdings (Mã: THD)

Tiểu sử

Ông Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 1976 tại Gia Viễn, Ninh Bình. Ông hiện là Chủ tịch Tập đoàn ThaiGroup, với niềm đam mê bóng đá và chơi siêu xe, ông từng là ông bầu của hai đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Ông cũng là doanh nhân trẻ nằm top 100 doanh nhân đạt danh hiệu “doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009” và nằm top “100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam 2013”. Không những thế, ông Thụy còn khuynh đảo thị trường khi bước chân vào các mảng kinh doanh như, bảo hiểm, chứng khoán, khách sạn nhưng đều chung 1 số phận là “thua lỗ”.

Bước chuyển mình của Xuân Thành Group

Được thành lập năm 1976, Tập đoàn Xuân Thành được hình thành từ Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Xuân Thành (tiền thân là Hợp tác xã xây dựng Bình Minh. Do ông Nguyễn Xuân Thành bố của Nguyễn Đức Thụy gầy dựng.

Năm 2007, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành.

Tháng 5/2015, Tập đoàn này chính thức đổi tên thành Tập đoàn ThaiGroup, hiện có 14 công ty thành viên, vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng.

Lĩnh vực truyền thống Tập đoàn ThaiGroup đang thực hiện là xi măng, thủy điện, ông Thụy còn lấn sân qua các lĩnh vực như: bóng đá, chứng khoán, khách sạn, dịch vụ, nghỉ dưỡng…

Giới siêu giàu “chơi” bất động sản

Từ một đại gia ngành xi măng, ông Nguyễn Đức Thụy quyết tâm tham chiếm thị trường bất động sản. Ông từng mạnh tay chi hơn 1000 tỷ đồng để sở hữu hơn một nửa khu đất vàng Khách sạn Kim Liên (đường Đào Duy Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, đầu năm 2020, ông Nguyễn Đức Thụy đã bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Kim Liên (Khách sạn Kim Liên).

Chưa dừng lại ở đó, hoạt động bất động sản của ông Thụy còn được phát triển mạnh mẽ qua các dự án như: khu phức hợp nghỉ dưỡng Enclave Phú Quốc (diện tích 350ha).

Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land tại thành phố Hà Tĩnh. Theo báo Nhà đầu tư đưa tin, ngày 25/12/2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 4213 về việc cho phép CTCP Xuân Thành Land khảo sát địa điểm, quy hoạch lập dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị tại khu đô thị Bắc, thuộc địa bàn phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh. Nhưng đến nay dự án trên vẫn chưa được triển khai.

Trong một thương vụ ít biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh cuối năm 2009 từng giao cho CTCP Xuân Thành Land (công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn ThaiGroup) lập quy hoạch dự án khu đô thị quy mô 5,28 tại ngã tư "vàng" Quốc lộ 1A - Hàm Nghi. Tuy nhiên việc triển khai quy hoạch chậm chạp và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thu hồi dự án, giao cho Tập đoàn Vingroup – (ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch) triển khai, nay chính là khu phức hợp Vincom - Vinpearl hiện đại nhất Hà Tĩnh.

Ngoài ra, còn dự án Khu đô thị Xuân Thành Land - Hưng Yên và một số dự án bất động sản lớn nhỏ khác.

Quay trở lại ngành nghề chủ chốt Tập đoàn ThaiGroup, các nhà máy xi măng do ThaiGourp đầu tư đã được đưa vào hoạt động năm 2014 là Dự án Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại Quảng Nam (công suất 2 triệu tấn/năm). Dự án Xi măng Xuân Thành giai đoạn 2 tại Hà Nam với công suất 12.500 tấn clinker/ngày, tổng mức đầu tư cho dự án này của Tập đoàn lên tới gần 11.000 tỷ đồng.

Công ty Thaiholdings con cưng của “bầu” Thụy

Công ty Thaiholdings được biết đến là công ty con của Tập đoàn ThaiGroup, thành lập từ năm 2011 với tên gọi đầu tiên là Công Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Kinh Thành. Đến năm 2016, công ty chính thức đổi tên và hoạt động với tên gọi Thaiholdings.

CTCP Thaiholdings (THD) niêm yết 53,9 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tính đến ngày 16/9/2020 giá tham chiếu của cổ phiếu THD là 78.800 đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy đã rút khỏi chức vụ HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings. Thay vào đó là ông Nguyễn Chí Kiên trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings (từ 02/2020 - đến nay). Tuy nhiên, Chủ tịch ThaiGroup, ông Nguyễn Đức Thụy vẫn sở hữu 20% cổ phần của công ty này.

Xem thêm bài viết về: Nguyễn Đức Thụy
Tường Vy (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.