Dù bị cấm nhưng càng đến sát Tết Nguyên đán 2015, dịch vụ đổi tiền lẻ trên mạng Internet càng hoạt động rầm rộ hơn với mức phí “cắt cổ”.

Tiền lẻ 500 đồng có mức phí lên tới 80%. Ảnh: Internet

Theo khảo sát của ICTnews tại thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Âm lịch 2015, dịch vụ đổi tiền lẻ trên mạng Internet càng trở nên rầm rộ với đủ loại thông tin mời chào trên các website, diễn đàn và mạng xã hội Facebook.

Thậm chí, giới đổi tiền chợ đen còn lập cả Fanpage Facebook chuyên làm dịch vụ này.

Đáng chú ý, mức phí của dịch vụ đổi tiền của các loại mệnh giá hiện đang rất cao, đặc biệt là loại tiền từ 5000 đồng trở xuống.

Cụ thể, loại 1000 đồng, 2000 đồng hiện có mức phí đổi từ 16 - 17%, loại 5000 đồng là 12%. Ngoài ra, loại mệnh giá 10.000 đồng có mức phí 10%, 20.000 đồng mức phí 8%, 50.000 đồng mức phí 7% và loại 100.000 đồng là 6%.

Mức phí đổi tiền được rao trên mạng.

Giá “chát” nhất thuộc về loại mệnh giá nhỏ 200 đồng và 500 đồng do số lượng đáp ứng chung trên thị trường khan hiếm so với nhu cầu.

Khảo sát của ICTnews cũng cho thấy, loại tiền mệnh giá 500 đồng có mức phí cao nhất lên tới 80%, tức là đổi 100.000 đồng chỉ được 20.000 đồng. Còn mức phí của loại 200 đồng thì lên tới 90 – 95%, nếu người có nhu cầu đổi 100.000 đồng thì họ chỉ nhận được từ 10.000 đồng loại này. Hầu hết đều được các cá nhân làm dịch vụ này cam kết là loại tiền mới 100%.

Tuy nhiên, loại tiền có mức phí đổi "cắt cổ" nhất hiện nay là tờ 100 đồng. Trong giới đổi tiền "chợ đen", loại tiền này có nơi hét cao tới mức khó tưởng: 15.000 đồng chỉ đổi được 1 tờ 100 đồng mới.

Theo một người làm dịch vụ đổi tiền lẻ trên mạng có địa chỉ tại khu vực Hà Nội, loại tiền mệnh giá thấp, đặc biệt là loại nhỏ như 200 đồng và 500 đồng liên tục khan hiếm tương tự như nhiều năm qua do nhu cầu của người dùng đổi rất lớn để phục vụ cho các hoạt động lễ hội.

Do nhu cầu tăng mạnh, khan hiếm nguồn cung nên một số địa chỉ đổi tiền trên mạng cho biết ngay từ 1 – 2 tuần nay họ đã ra thông báo ngừng đổi loại mệnh giá từ 5000 đồng trở xuống.

Ngoài ra, nhiều nơi nếu như 1-2 tuần trước đây còn nhận chuyển tiền đi hầu hết các tỉnh trong nước, nhưng hiện chỉ còn nhận đổi và giao nhận tại khu vực Hà Nội, TP.HCM do khả năng đáp ứng không đủ.

Nhiều nơi không còn tiền dưới 5000 đồng để đổi.

Tìm hiểu của ICTnews cũng cho thấy, đến sát Tết, nhu cầu đổi tiền của người dân vẫn rất lớn. Các thông tin hỏi về dịch vụ đổi tiền xuất hiện nhiều trên các diễn đàn. Tuy nhiên, nhiều người chỉ đổi được loại 20.000 đồng và 50.000 đồng, còn loại 10.000 đồng cũng không hề dễ dàng.

Đầu năm 2015 Ngân hàng Nhà nước đã chủ trương không phát hành một số loại tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 5000 đồng trở xuống ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương này nhằm giảm thiểu việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lãng phí tại các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng, vương vãi tại khắp các đình, chùa, danh lam thắng cảnh gây ra hình ảnh phản cảm.

Bên cạnh đó, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Thủ tướng Chính phủ cũng ra công điện trong đó nêu rõ nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội.

Nhưng bất chấp mọi khuyến cáo của cơ quan chức năng, dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn ồ ạt xuất hiện trên mạng. Thậm chí, các cá nhân làm dịch vụ này còn công khai đưa ra số điện thoại, địa chỉ để giao dịch và sẵn sàng làm giá, đưa ra mức phí "trên trời" đối với những loại tiền mệnh giá nhỏ đang khan hiếm.

Phương Hoàng (ICTnews)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.