Lại thêm một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ rời nhiệm sở.

Theo thông tin được công bố vào tối thứ 6 (25/8), cố vấn chống khủng bố Nhà Trắng Sebastian Gorka, một người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch quốc phòng của tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa từ chức.

Cố vấn chống khủng bố Sebastian Gorka là quan chức cấp cao mới nhất rời Nhà Trắng

Ông Gorka là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất tổng thống Mỹ, liên tục bảo vệ các chính sách và phát biểu của ông Trump. Ông này nộp đơn từ chức cho chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly hôm thứ 6, một quan chức chính phủ cho biết. Ông Kelly đang xem xét lại tổ chức của cánh Tây Nhà Trắng bao gồm cả việc đánh giá lại hồ sơ của các nhân viên.

Tờ Federalist dẫn nguồn từ nhiều nhân vật quen thuộc với vụ việc cho biết ông Gorka bày tỏ sự không hài lòng với tình hình hiện tại của chính quyền Mỹ. "Vì vậy cách tốt nhất để tôi có thể ủng hộ ngài tổng thống là từ bên ngoài", vị cố vấn viết trong đơn từ chức.

Tính đến nay, 11 quan chức đã ra đi kể từ khi ông Trump nhậm chức, một tốc độ khá nhanh so với những đời tổng thống Mỹ trước đó.

Trang Hồ (NDH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.