Ông Nguyễn Đức Kiên

Nguyễn Đức Kiên sinh ngày 13 tháng 4 năm 1964, ông còn được biết đến với biệt danh "bầu Kiên". Ông Kiên sinh ra trong một gia đình nhà giáo và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1982, ông thi đậu vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự). Sau một năm học tại Học viện, đạt kết quả xuất sắc, ông được chọn đi du học tại trường Đại học Kỹ thuật quân sự Zalka Maté Hungary.

Ông Kiên là nguyên thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), phó chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF.

Ông Kiên đã bị tuyên án 30 năm tù giam với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo và cố ý làm trái trong phiên sơ thẩm 2014 và bị tuyên án giữ nguyên án sơ thẩm trong phiên phúc thẩm 2014.