Thông tin
- home Trang chủ
- workspace_premium Sự kiện
- sync_saved_locally Yêu thích
- play_lesson Video đã lưu
- bookmark_add Đăng bài
Thành viên nổi bật
-
Khả Trần
836
-
Hoàng Anh Tuấn
801
-
Bảo Minh
189
-
Khoa Hoàng
121
-
Hong Ngoc Vu
105
Hoàng Anh Tuấn
10 tháng trước-
flag Báo cáo vi phạm
Ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris đề xuất nâng thuế doanh nghiệp lên 28%
Phó Tổng thống Kamala Harris vừa tung ra đề xuất tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28%. Đây không chỉ là bước đi đầu tiên trong chiến lược tài khóa của bà, mà còn là lời tuyên chiến trực diện với chính sách kinh tế thời Donald Trump.
James Singer, người phát ngôn chiến dịch của Harris, đã không ngần ngại gọi đây là "một cách có trách nhiệm về tài khóa". Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đưa tiền trở lại túi của người lao động và đảm bảo các tỷ phú cùng các tập đoàn lớn đóng góp phần công bằng của họ".
"Nếu đắc cử Tổng thống, bà Kamala Harris sẽ tập trung vào việc tạo ra một nền kinh tế cơ hội cho tầng lớp trung lưu, thúc đẩy an ninh, ổn định và phẩm giá kinh tế của họ", ông Singer viết trong một email.
Nếu được thông qua, kế hoạch này có thể mang lại hàng trăm tỷ USD cho ngân khố quốc gia. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, mỗi điểm phần trăm tăng trong thuế suất doanh nghiệp có thể đem về khoảng 100 tỷ USD trong một thập kỷ.
Tuy nhiên, đề xuất này cũng vấp phải sự phản đối. Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Harris: Làm sao để thuyết phục được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua kế hoạch của mình?
Điều đáng chú ý là đề xuất hiện tại của Harris đã "mềm mỏng" hơn so với lập trường cứng rắn trong chiến dịch tranh cử năm 2020. Khi đó, bà kêu gọi đưa thuế suất doanh nghiệp trở lại mức 35%.














































































-
flag Báo cáo bình luận
-
-
0 Lượt thích
Mua bán dành cho bạn
Phương Vũ
1 ngày trước-
flag Báo cáo vi phạm
Từ 27/6-1/7/2025: Ngành thuế tạm dừng nhiều hệ thống thuế điện tử
Việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin lần này nhằm phục vụ yêu cầu sắp xếp cơ quan thuế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đảm bảo tương thích với các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.