Thông tin
- home Trang chủ
- workspace_premium Sự kiện
- sync_saved_locally Yêu thích
- play_lesson Video đã lưu
- bookmark_add Đăng bài
Thành viên nổi bật
-
Hoàng Anh Tuấn
921
-
Khả Trần
836
-
Hong Ngoc Vu
410
-
Bảo Minh
191
-
Khoa Hoàng
121
Vương Lâm
1 ngày trước-
flag Báo cáo vi phạm
6.700 tỉ bồi thường đoạn đường Vành đai 2 TP. HCM
Tính đến giữa tháng 1-2026, dự án đường Vành đai 2 TP. HCM (đoạn từ Cầu Phú Hữu – Võ Nguyên Giáp và từ Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng) đã chi hơn 6.700 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phê duyệt và thực hiện cho hàng trăm hộ dân có đất bị thu hồi.

💰 Chi tiết tuyệt đối số tiền “khủng”:
- Hơn 5.230 tỉ đồng đã trả trực tiếp cho 745 trường hợp;
- Hơn 1.042 tỉ đồng chuyển khoản cho 149 trường hợp còn lại.
📍 Tình hình mặt bằng hiện nay:
- Đoạn cầu Phú Hữu → Võ Nguyên Giáp đã thu hồi gần 75% diện tích (~35,67/47,66 ha) với 346/888 trường hợp đã bàn giao đất.
- Đoạn Võ Nguyên Giáp → Phạm Văn Đồng cũng đạt hơn 61% bàn giao mặt bằng.
🏠 Vướng mắc lớn nhất: tái định cư!
Người dân cần bố trí 612 suất tái định cư (466 nền đất + 146 căn hộ), nhưng quyết định bố trí vẫn chậm, khiến hàng trăm hộ chưa thể bàn giao đất đúng tiến độ, dù tiền bồi thường đã nhận.
⚠️ Các điểm gây tranh cãi / khó khăn hiện nay:
- Một khu đất hơn 4.100 m² tại dự án Lavita Charm chưa bàn giao vì chủ đầu tư lo ảnh hưởng kết cấu tầng hầm và PCCC.
- Tiến độ sửa chữa, bàn giao các căn hộ tái định cư tại một số khu vẫn “rùa bò”.
- Việc hoàn tất thủ tục hạ tầng tại các khu tái định cư như Long Bửu giai đoạn 2 chậm trễ.
📊 Tổng quan thách thức: Dù đã chi đến hơn 6.700 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng gần 75%, nhưng tiến độ tái định cư và bàn giao “mặt bằng sạch” vẫn là nút thắt lớn nhất nếu Vành đai 2 muốn hoàn thành đúng hạn.
👉 Bạn có nghĩ số tiền “khủng” đã chi là xứng đáng? Phải chăng vấn đề tái định cư mới là “gót chân Achilles” của dự án?