CafeLand – Cuối năm là thời điểm để có thể trang hoàng, sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón năm mới đang đến gần. Bạn hãy thử sử dụng sắc đỏ và cam nóng bỏng nổi bật trên các mảng đồ nội thất trung tính tạo thêm cảm giác ấm cúng và vui tươi cho không gian sống.

Ở căn nhà này, chủ nhân sử dụng màu đỏ và xanh lá xuyên qua kính để làm sáng phòng khách. Một bàn cà phê tròn, gối ôm và tấm thảm mang lại điểm nhấn màu vàng.

Một nhà bếp màu đỏ đánh thức các giác quan với đảo bếp màu xanh lá cây vững chắc để tăng hiệu quả của nó, tạo không gian đầy sắc xuân.

Một cây xương rồng được đặt để phù hợp với chủ đề màu xanh lá cây của không gian sống.

Những viên gạch màu vàng lóe qua lối vào nhà như một tia sáng ra khỏi màu xanh.

Bên trong một phòng ngủ màu xanh lá cây, hiệu ứng tỏa sáng của hai chiếc đèn treo phòng ngủ bằng đồng đẹp mắt được nhân đôi bởi một cặp gương treo tường hình elip.

Phòng tắm màu trắng hiện đại với một chút niềm say mê với điểm nhấn màu cam.

Một dải màu cam được sơn ở nơi các bức tường gặp trần nhà, và một đường viền phù hợp xác định cửa kính.

Căn nhà thứ hai này tạo ấn tượng với một phòng khách đầy màu sắc tinh xảo là nơi đặt một chiếc ghế sofa màu cam.

Ván đỏ trang trí phòng.

Các vệt sáng màu đen thông minh giữ cho màu sắc trong phòng trông sáng nhất. Kệ đèn với bộ sưu tập cây xanh trong nhà.

Thảm màu đỏ và màu xanh phủ lên sàn gạch màu xám mát mẻ.

Một nhà bếp nhỏ màu xanh được chủ nhân bố trí khéo léo tại góc nhà.

Có sự thay đổi nhiệt độ hình ảnh đột ngột giữa phòng khách màu cam và đỏ và hành lang màu xanh.

Ghế ăn màu cam đặt xung quanh một bàn ăn màu đen, bên cạnh là cây xanh tạo cảm giác tươi mới cho không gian sống.

Đồ nội thất phòng ăn màu cam trên tủ bếp màu xanh.

Tấm kim loại và khối bê tông cuộn làm cho một chỗ ngồi ban đầu trong hành lang màu xanh.

Trong phòng ngủ, kim loại đục lỗ màu đỏ tạo ra một tủ quần áo độc đáo.

Những tấm màn kéo quanh đầu giường để tạo thêm kịch tính. Rèm cửa màu xanh hòa hợp với các không gian khác trong nhà.

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.