Đó là chỉ đạo của ông Trần Minh Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan vào ngày 5-6 để bàn về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tổ chức lại cuộc sống cho người dân thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, đối với người dân bị thu hồi đất và phải di dời đi nơi khác để xây dựng dự án thì các sở ngành cần phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và sắp xếp việc làm, tạo điều kiện cho người ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất có thể.

“Nơi ở mới của người dân phải tốt hơn nơi ở cũ, thu nhập ở nới mới phải cao hơn nơi cũ. Đảm bảo người phải di dời cũng được hưởng lợi từ dự án sân bay như những người chuyển đến”, ông Phúc nói.

Được biết để thực hiện dự án sân bay Long Thành thì sáu xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ bị ảnh hưởng gồm: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long An và Long Phước. Trong đó một số xã bị giải tỏa trắng.

Để tổ chức lại cuộc sống cho người dân khi di dời, UBND tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch hai khu tái định cư gồm Lộc An – Bình Sơn có diện tích 282 ha và khu tái định cư Bình Sơn cũng với diện tích 282 ha.

Tiến Dũng (Pháp luật TP.HCM)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.