
Hòn Bà - một thắng cảnh của La Gi.
Đánh thức những lợi thế
Phường La Gi có nhiều lợi thế để phát triển du lịch với biển Đồi Dương, thắng tích Hòn Bà, di tích lịch sử - văn hóa Vạn Tân Long cùng đời sống đặc trưng của cộng đồng cư dân miền biển, tạo nên nét riêng về văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt. Tuy nhiên, trong thời gian dài, du lịch địa phương vẫn chủ yếu khai thác lợi thế tự nhiên. Hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ còn nhỏ lẻ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu các hoạt động trải nghiệm để giữ chân du khách.
Theo bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi, điểm nhấn trong quá trình phát triển du lịch của La Gi thời gian qua chính là sự thay đổi trong tư duy quản lý và tổ chức hoạt động du lịch. Địa phương không chỉ tập trung quảng bá cảnh đẹp, mà chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn - yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài của một điểm đến.
Từ thực tế đó, UBND phường La Gi đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ.
Bên cạnh đó, các nội dung về ứng xử văn minh du lịch, bảo đảm an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan, kinh doanh đúng giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai đến các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư. Đây được xem là bước đi quan trọng, bởi trong du lịch, hình ảnh điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan mà còn từ thái độ phục vụ và sự thân thiện của con người. Trong đó, phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” được xem là giải pháp mang tính lâu dài.
.png)
Lễ hội Cầu ngư diễn ra tại Vạn Tân Long năm 2026
Những tín hiệu tích cực
Những nỗ lực trong quản lý, nâng chất lượng dịch vụ đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động du lịch địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường La Gi ước đón khoảng 82.700 lượt khách, trong đó có 25.500 lượt khách lưu trú. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút của điểm đến biển La Gi đang từng bước được cải thiện. Hiện nay, trên địa bàn phường có 73 cơ sở lưu trú, gồm 2 resort, 19 khách sạn, 41 nhà nghỉ và 11 cơ sở nhà ở có phòng cho thuê. Dù phần lớn cơ sở vẫn ở quy mô vừa và nhỏ, nhưng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của du khách.
Điều đáng ghi nhận là sự phát triển du lịch không chỉ thể hiện qua số lượng khách, mà còn ở chất lượng quản lý điểm đến. Công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch được quan tâm thực hiện. Địa phương không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách, tăng giá đột biến, mất trật tự tại điểm du lịch.
.png)
Bãi biển Đồi Dương phát triển du lịch
Thời gian tới, La Gi tiếp tục đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh du lịch; thu hút đầu tư phát triển cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí; đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, xây dựng điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.
Với định hướng này, La Gi từng bước xây dựng thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng, đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Địa phương sẽ làm việc với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở dịch vụ du lịch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng văn hóa du lịch. Đồng thời, khuyến khích đăng ký thương hiệu, phát triển các sản phẩm đặc trưng từ biển để đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi
-
Định hình diện mạo mới cho ba phường Phú Thủy, Mũi Né, Hàm Thắng tại tỉnh Lâm Đồng
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với các phường Phú Thủy, Mũi Né, Hàm Thắng về quy hoạch chung đô thị các phường liền kề.
-
Tiến độ lập quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm tại Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.
-
Khu vực ven biển Lâm Đồng đứng trước cơ hội phát triển mới
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng BCONS về đề xuất phương án đầu tư dự án giao thông ven biển, phát đô thị sinh thái, đô thị TOD và công viên đô thị Phan Thiết.
-
Tin mới cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: Làm 4 làn xe hoàn chỉnh ngay từ đầu, thêm nút giao, về đích cuối 2028
Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được đề xuất đầu tư hoàn chỉnh ngay 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ 100km/h, có làn dừng khẩn cấp liên tục và bổ sung nút giao Gia Hiệp. Dự án dự kiến đưa vào khai thác trong quý 4/2028....
-
Lâm Đồng xác định 3 khu đất làm nhà ở xã hội, có nơi dự kiến 1.500 căn
Từ 26 vị trí được các địa phương đề xuất, Sở Xây dựng Lâm Đồng lựa chọn 3 khu đất tại phường LangBiang - Đà Lạt, xã Cư Jút và phường Hàm Thắng có điều kiện thuận lợi về quy hoạch, hạ tầng và khả năng triển khai để đề xuất phát triển nhà ở xã hội. Đán...
-
Cao tốc 73,6km tại Lâm Đồng tăng tốc mặt bằng, 545ha đất đã được duyệt phương án bồi thường
Lâm Đồng đang chạy nước rút giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73,6km, với mục tiêu hoàn tất trong tháng 9/2026. Đến nay, 2.451 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí hơn 3.164 tỷ đồng,...
-
Từ 20/8/2026: Lâm Đồng áp dụng quy định tách thửa đất mới
Từ ngày 20/8/2026, tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập) chính thức áp dụng Quyết định mới quy định điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn. Quyết định thay thế hàng loạt văn bản cũ của Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận trước đây,...
-
Thông tin mới về 2 “siêu dự án” đô thị, du lịch tại tỉnh lớn nhất Việt Nam
Một khu đô thị ven biển gồm nhiều phân khu quy mô hàng trăm ha và dự án du lịch suối nước nóng vốn hơn 22.000 tỷ đồng đang được Lâm Đồng tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư....



