Thị trường chứng kiến sự khan hiếm nguồn cung chưa từng thấy của phân khúc liền kề, biệt thự trong suốt 2 năm qua. Tại Hà Nội và các khu vực lân cận, số lượng dự án biệt thự được mở bán mới chưa đủ số đầu ngón tay.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng cục Quản lý nhà (Bộ Xây dựng) cho hay, thách thức với thị trường Hà Nội hay TPHCM chính là nguồn cung bất động sản giảm do không có nhiều dự án mới được phê duyệt triển khai. Quỹ “đất vàng” đang ngày càng cạn kiệt cùng với việc rà soát pháp lý hàng loạt dự án đã khiến nguồn cung biệt thự trên thị trường đang ngày càng ít dần.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc giảm nguồn cung này lại chính là cơ hội cho các dự án đã hình thành, đang triển khai xây dựng. Thực tế cho thấy, một số chủ đầu tư với quỹ “đất sạch” sẵn có đã đẩy mạnh việc “ra hàng” như Ecopark với khu đô thị xanh Ecopark, Vingroup với chuỗi Vinhomes, Him Lam và MIK Group với loạt dự án quy mô lớn ở tả ngạn sông Hồng…

Giới quan sát nhận định, khi thị trường ít dự án, thì những dự án triển khai bài bản, uy tín và có nhiều điểm độc đáo sẽ càng thu hút được khách đầu tư và gia tăng giá trị trong tương lai.

Theo JLL Việt Nam, năm 2019 phân khúc cao cấp sụt giảm mạnh về nguồn cung, điều này sẽ khiến thiếu hụt nguồn cung trong thời gian dài. Về khả năng hấp thụ của thị trường với phân khúc này, theo CBRE Việt Nam, trong thống kê quý II/2019 cho thấy số căn bán tăng 37% theo quý, giá bán trung bình tăng 4% theo quý và 10% theo năm.

Ecopark Grand-The Island là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Ecopark hiện nay.

Điều đó cho thấy sự quan tâm của thị trường với phân khúc bất động sản cao cấp cũng như tiềm năng tăng giá của các phân khúc này luôn hiện hữu. Và trong số những dự án “tạo sóng” thời gian qua chắc chắn không thể bỏ qua dự án biệt thự đảo của Ecopark.

Tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị xanh đẳng cấp Ecopark, quần thể biệt thự đảo thượng lưu Ecopark Grand – The Island được hưởng trọn vẹn đặc quyền tiện ích nội khu cho đến hệ thống tiện ích với tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp nhất của Ecopark.

Giới đầu tư đánh giá, tiềm năng sinh lời của các dòng sản phẩm Ecopark trong thời gian qua chính là bảo chứng và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư tại phân khúc biệt thự đảo cao cấp này.

Ecopark Grand – The Island tái định nghĩa đẳng cấp sống thượng lưu.

Ecopark Grand – The Island còn đặc biệt thu hút nhà đầu tư bởi đây là sản phẩm cao cấp đắt giá nhất của Ecopark, với những đặc quyền riêng biệt. Đây là dự án duy nhất trên thị trường mà 100% các căn biệt thự kiêu hãnh vươn mình ra mặt nước theo cảm hứng kiến trúc kì vĩ của đạo cọ Palm Island tại Dubai.

Tổng dự án rộng 60 ha, nhưng diện tích dành cho cây xanh- mặt nước lên tới 62% khu vực này sở hữu không gian xanh khoáng đạt hiếm có và mật độ xây dựng thấp nhất trong các sản phẩm của Ecopark.

Cùng với những đặc quyền thượng lưu, tiện ích xứng tầm chỉ dành cho cộng đồng tinh hoa, cuộc sống tại biệt thự đảo giống như kì nghỉ dưỡng bất tận bên gia đình. Ngoài thiết kế độc nhất, sống trong biệt thự đảo, gia chủ còn được hưởng những đặc quyền chưa từng có như đưa đón với dòng xe cao cấp của Maybach và du thuyền sang trọng, thừa hưởng tiện ích từ clubhouse rộng hơn 7.000 m2 kế bên mặt hồ với đầy đủ các tiện ích thượng lưu, bể bơi bốn mùa vô cực, phòng gym, spa, sauna hiện đại bậc nhất, phòng thử rượu, cigar và bussiness lounge thượng hạng…

Cạnh clubhouse là công viên thể thao rộng gần 3.000 m2 cùng chuỗi nhà hàng cafe ven hồ, khu BBQ, khu tổ chức sự kiện, sân chơi thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em… phục vụ cho đa dạng nhu cầu và lứa tuổi.

Những mảng xanh “đắt giá” tại khu đô thị Ecopark

Nắm bắt xu thế thị trường, dẫn đầu trong phân khúc biệt thự hạng sang, Ecopark Grand – The Island với những kỷ lục của riêng mình đã tự tin tái định nghĩa đẳng cấp sống thượng lưu, hứa hẹn sẽ là “con át chủ bài” trong cuộc chiến tranh giành thị phần đang ngày càng gay gắt.

Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.