Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963 đoạn Quốc lộ 80 - Vị Thanh, qua huyện Tân Hiệp và huyện Giồng Riềng cũ, kết nối với huyện Thới Lai cũ, TP Cần Thơ vừa được HĐND tỉnh An Giang thông qua. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2027.
Theo nghị quyết, UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản, nhà tài trợ là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Thạnh Đông, Giồng Riềng, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Đáng chú ý, dự án gồm hai hạng mục lớn với tổng chiều dài khoảng 62,7km. Trong đó, khoảng 42,6km ĐT.963 hiện hữu sẽ được nâng cấp, mở rộng, còn khoảng 20km tuyến Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng được xây dựng mới. Toàn dự án dự kiến xây mới 59 cầu.
Hơn 42km ĐT.963 được nâng cấp, mở rộng lên đường cấp III
Hạng mục đầu tiên là nâng cấp, mở rộng ĐT.963 đoạn Quốc lộ 80 - Vị Thanh.
Tuyến có điểm đầu giao Quốc lộ 80 tại Km96+021, thuộc xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang; điểm cuối tại mố B cầu Lung Nia, phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Tổng chiều dài khoảng 42,6km.
Theo phương án đầu tư, tuyến đường hiện hữu sẽ được nâng cấp từ quy mô đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5m, nền đường rộng 7m lên đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m, nền đường rộng 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.
Trên tuyến sẽ đầu tư xây dựng mới 37 cầu, đồng thời tận dụng một cầu hiện hữu. Các công trình thoát nước, cải tạo kênh mương, chiếu sáng, nút giao, công trình gia cố, phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông cũng được đầu tư đồng bộ.
Làm mới 20km tuyến Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng
Hạng mục thứ hai là xây dựng mới tuyến Sa Đéc (Đồng Tháp) - Ô Môn (Cần Thơ) - Giồng Riềng (An Giang), đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang.

Tuyến có điểm đầu tại ranh giới với TP Cần Thơ tại xã Thuận Đông và điểm cuối kết nối với cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, tổng chiều dài khoảng 20km.
Tuyến mới được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m, nền đường rộng 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.
Trên tuyến dự kiến xây mới 22 cầu, cùng các hạng mục thoát nước, cải tạo kênh mương, chiếu sáng, nút giao, công trình gia cố, phòng hộ và an toàn giao thông.
Tổng vốn đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng, thực hiện đến năm 2032
Dự án được xác định thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng, tương đương khoảng 210,61 triệu USD (áp dụng tỷ giá 1 USD = 25.120 đồng).
Trong đó, vốn vay ADB khoảng 2.705 tỷ đồng, tương đương 107,68 triệu USD; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh khoảng 2.585,45 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ 2027 - 2032, sau khi hiệp định vay có hiệu lực.
Mở rộng không gian đô thị, khai thác quỹ đất dọc tuyến
Theo tỉnh An Giang, dự án được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Việc nâng cấp ĐT.963 và xây dựng mới tuyến Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, hình thành các hành lang kinh tế mới, tạo quỹ đất phục vụ sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch và lĩnh vực thủy sản.
Dự án đồng thời hướng tới hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, dự án còn góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định dân cư và nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán và xâm nhập mặn.
-
An Giang "sánh vai" 5 thành phố trực thuộc Trung ương
An Giang vừa chính thức được phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, đây cũng là nhóm phân loại của 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai.
-
Loạt công trình đang thi công tại Hà Tiên, Tô Châu, Hòn Đất làm nóng hạ tầng ven biển An Giang
Đường bộ ven biển Hòn Đất - Kiên Lương, đường trục chính ven biển vào trung tâm thành phố Hà Tiên cũ và đường dẫn ra Cảng tổng hợp Hà Tiên đang được tỉnh An Giang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển khu vực ven biển.
-
Hạ tầng An Giang nóng lên với loạt dự án lớn đang triển khai tại Rạch Giá
Loạt dự án quy mô lớn tại Rạch Giá gồm cầu Rạch Giá - An Biên, Cảng hành khách Rạch Giá, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh, Công viên Văn hóa An Hòa vừa được lãnh đạo tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ.
-
Miền Tây sắp có thêm một đoạn cao tốc mới đưa vào khai thác trước Tết
Hàng loạt mốc tiến độ quan trọng vừa được ghi nhận tại cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua An Giang: 33/33 cầu hoàn thành kết cấu, toàn bộ nền đường chính đã xong và hơn 34km được thảm nhựa. Mục tiêu tiếp theo là khai thác một đoạn tuyến ...
-
Tuyến đường mới rộng 80m sắp nối hai trung tâm lớn của An Giang
Không chỉ giúp rút ngắn kết nối giữa Rạch Giá và Long Xuyên, tuyến đường mới dài hơn 53km còn được An Giang kỳ vọng tạo hành lang phát triển mới gắn với cao tốc, sân bay, logistics và đô thị dọc tuyến....
-
Khu vực nào của An Giang có thể hưởng lợi khi hạ tầng kết nối cửa khẩu được tăng tốc?
An Giang chuẩn bị đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với cửa khẩu Tịnh Biên, cửa khẩu Khánh Bình, đồng thời phát triển Trung tâm Logistics rộng 25,1ha nhằm tăng năng lực giao thương và xuất nhập khẩu khu vực biên giới....
-
Hai đô thị lớn của An Giang sắp được kết nối bằng tuyến đường mới
Một trục giao thông mới kết nối Rạch Giá với Long Xuyên đang được An Giang thúc đẩy triển khai. Tỉnh yêu cầu rà soát quy hoạch dọc tuyến, hoàn thiện nghiên cứu dự án và báo cáo phương án huy động vốn trong tháng 9/2026....
-
Hạ tầng An Giang tăng nhiệt với đường ven biển, cảng hành khách và cầu 870 tỷ đồng
Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn văn hóa tỉnh, Công viên Văn hóa An Hòa, cầu Giải Phóng 9, Cảng hành khách Rạch Giá và tuyến đường ven biển Hòn Đất - Kiên Lương là loạt công trình trọng điểm đang được lãnh đạo tỉnh An Giang trực tiếp...



