Ngày 8/8, UBND phường Tam Bình phát cảnh báo về thông tin rao chuyển nhượng 46 nền đất phía sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đang lan truyền trên mạng xã hội.

Một phần thông báo từ UBND phường Tam Bình. Ảnh chụp màn hình
Theo UBND phường Tam Bình, ngày 7/8 đã ghi nhận trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc chuyển nhượng 46 nền đất đã phân lô phía sau chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, kèm theo các nội dung giới thiệu về quy mô khu đất và tiến độ thực hiện dự án.
Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý đất đai và tình hình thực tế trên địa bàn, UBND phường Tam Bình cho biết khu đất được đề cập trong thông tin trên mạng xã hội thuộc thửa đất số 970 và thửa đất số 971, tờ bản đồ số 143, phường Tam Bình, do ông Nguyễn Đình Trinh và bà Nguyễn Thị Thanh Trúc đứng tên sử dụng.
Đến thời điểm ban hành thông báo này, UBND phường Tam Bình chưa chấp thuận chủ trương cho chủ sử dụng đất thực hiện xây dựng các tuyến đường giao thông trong phạm vi khu đất nêu trên theo bản vẽ đang được đăng tải trên mạng xã hội.
Đồng thời chưa có cơ sở xác nhận các thông tin về việc đã được cấp phép thi công hạ tầng, triển khai phân lô hoặc các nội dung pháp lý khác như thông tin đang lan truyền.
Vì vậy, các nội dung nêu trên mạng xã hội có liên quan đến việc khu đất đã được chấp thuận đầu tư hạ tầng, phân lô hoặc đủ điều kiện chuyển nhượng theo nội dung đăng tải là không chính xác, có thể gây nhầm lẫn cho người dân khi thực hiện giao dịch bất động sản.
UBND phường Tam Bình đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu tìm hiểu, giao dịch liên quan đến khu đất nêu trên cần liên hệ trực tiếp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Bình để được cung cấp thông tin chính thức.
Đồng thời không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
-
Cảnh giác với những chiêu trò "suất ngoại giao”, “lo hồ sơ” mua nhà ở xã hội
Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân lớn, nhiều đối tượng lập công ty, tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái quy định; tiếp cận người dân, giới thiệu có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, có khả năng “lo hồ sơ”, “giữ chỗ”, “làm nhanh thủ tục”, nhận tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.
-
Cảnh giác lừa đảo 'mua bán vàng, bạc giá bằng một nửa cửa hàng'
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi mua bán, tích trữ vàng để phòng tránh rủi ro thiệt hại tài chính và các hành vi trục lợi.
-
Cảnh giác với chiêu trò rao bán nhà ở xã hội chưa được phép kinh doanh
Hàng loạt bài đăng rao bán nhà ở xã hội tại phường Vũ Ninh đang lan truyền trên mạng xã hội, mời gọi đặt cọc, giữ chỗ… nhưng thực tế, dự án này thậm chí còn chưa được phê duyệt đầu tư.
-
Quy định mới về chứng thực giao dịch có hiệu lực từ ngày 01/11/2025
Từ ngày 01/11/2025, Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị địn...
-
Vì sao chiêu lừa “dự án ma” vẫn khiến gần 1.000 người sập bẫy?
Chỉ bằng hồ sơ tự vẽ, lời rao có cánh và hợp đồng công chứng, nhóm bị cáo đã khiến gần 1.000 người sập bẫy ba “dự án ma”, mất trắng gần 500 tỷ đồng…
-
Giám đốc phân lô bán hàng nghìn nền đất “ma" ở Phú Quốc
Công an Phú Quốc đã bắt giữ nhóm người phân lô, bán nền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
-
Bỏ 17 tỉ đồng mua nhà, nhưng khi nhận bàn giao chỉ biết “chết lặng”
Cách đây 2 năm, một người phụ nữ tên Zhang tại Trung Quốc đã chi 5 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỉ đồng) để mua một căn nhà ở Định Kiều, Hàng Châu. Tuy nhiên, cô đã “chết lặng” khi căn nhà quá khác xa quảng cáo....
-
Bất động sản và những cú lừa ngoạn mục
Thị trường bất động sản (BĐS) được xem là “mỏ vàng” cho các nhà đầu tư. Nhưng mặt trái của thị trường này là sự phức tạp, tính rủi ro cao và là miếng mồi béo bở cho những kẻ đầu cơ, trục lợi. Nhiều người chạy theo cơn sốt của thị trường BĐS, nhưng do...



