Tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 13-6, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã trình bày 15 kiến nghị với Chính phủ, trong đó có việc cho phép thành phố kêu gọi đầu tư casino.

Để thu hút đầu tư mạnh hơn, TP Cần Thơ cũng kiến nghị Chính phủ cho giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp đầu tư theo các danh mục mà thành phố này có nhu cầu đầu tư.

Ngoài vấn đề này, TP Cần Thơ còn đề nghị Chính phủ cho phép Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris được sản xuất thêm hai nhãn thuốc lá Jet và Hero.

Giải thích về đề xuất này, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho rằng nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời chấm dứt bảo hộ các nhãn hiệu cho sản phẩm thuốc lá đang bị nhập lậu.

Đặc biệt trong số các kiến nghị của thành phố còn có đề xuất Chính phủ thuận cho địa phương này cơ chế phân công, bố trí cán bộ để tạo bước đột phá trong giai đoạn 2015 - 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Cụ thể là cho phép bổ sung thêm một phó chủ tịch UBND quận, huyện, một phó chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn (dạng luân chuyển) nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho thành phố trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Những cán bộ này nằm trong nguồn tổng biên chế của thành phố. “Nếu không mở ra cơ chế đặc thù của thành phố thì sẽ không làm được vai trò trung tâm vùng ĐBSCL. Nhất là trong cơ chế chính sách và cơ chế thu hút đầu tư.

Ví dụ như nhà đầu tư vào thành phố Cần Thơ thì giá thuê đất cao hơn các tỉnh trong vùng, làm sao thu hút được, nhất là nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng lớn, họ phải tính toán. Phải cho cơ chế đặc thù thành phố mới vận dụng tính toán được”, ông Trần Quốc Trung, bí thư Thành ủy Cần Thơ giải thích.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trả lời các kiến nghị của địa phương, ông Nguyễn Văn Hiếu, thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư cho biết việc đầu tư casino đã có ý kiến của Bộ Chính trị yêu cầu dừng lại, chờ ban hành nghị định về quản lý casino mới xem xét.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Chí, thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết bộ nhất trí với đề nghị giảm 50% tiền sử dụng đất, thuê đất tại thành phố này, nhưng đề nghị UBND TP Cần Thơ rà soát lại danh mục dự án ưu đãi để bộ thẩm định, báo cáo thủ tướng.

Về đề xuất cho phép Công ty TNHH Vinataba Philip Morris được sản xuất thêm hai nhãn thuốc lá, bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết bộ đã có hồ sơ này và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nếu hồ sơ của doanh nghiệp phù hợp quy hoạch phát triển của ngành và không có vấn đề gì thì sẽ cho phép công ty đa dạng hóa thêm các mặt hàng, sản phẩm tại VN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý và giao Bộ Công thương xem xét, trình thủ tướng vấn đề của Công ty Vinataba - Philip Morris. Còn kiến nghị cho phép có thêm một phó chủ tịch cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn, thủ tướng yêu cầu thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, tình hình chung là đang giảm biên chế, nên không thể tăng số lượng được.

Chí Quốc (Tuổi trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.