Ngày 6/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu, Nguyễn Phước Thiện đồng chủ trì cuộc họp về đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án.
Hơn 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân
Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp là hơn 12.013 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là hơn 9.598 tỷ đồng (tỉnh phân bổ trên 9.161 tỷ đồng và dự toán kinh phí tiết kiệm 5% là hơn 436 tỷ đồng); vốn ngân sách Trung ương là hơn 2.415 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 5/8, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt trên 5.032 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh và 41,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao điều chỉnh.
Tuy nhiên, nhiều dự án hạ tầng giao thông vẫn gặp khó khăn do chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu, chậm hoàn thiện hồ sơ đầu tư và tiến độ chuẩn bị đầu tư còn chậm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tập trung báo cáo tiến độ từng dự án, kết quả thực hiện các kết luận của UBND tỉnh, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, phân bổ nguồn vốn và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, y tế, dân số và giáo dục, tỉnh yêu cầu xác định rõ tiêu chí đầu tư, danh mục dự án, chủ đầu tư cũng như khả năng cân đối nguồn vốn. Đây là cơ sở để bảo đảm các dự án đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2026.
Dự án chậm, không có khả năng giải ngân sẽ bị cắt giảm vốn
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án.
Tỉnh sẽ rà soát, đánh giá kết quả giải ngân của từng chủ đầu tư để điều chuyển, cắt giảm vốn đối với những đơn vị triển khai chậm, không có khả năng giải ngân, đồng thời bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ tốt và có nhu cầu sử dụng vốn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc tự rà soát, kiểm điểm trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư công. Kết quả kiểm điểm sẽ là một trong những cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quý 3 và quý 4/2026.
Cùng với việc kiểm soát tiến độ giải ngân, các chủ đầu tư được yêu cầu đánh giá lại năng lực của các đơn vị tư vấn, nhà thầu đang tham gia thực hiện dự án; kiên quyết thay thế những đơn vị không đáp ứng yêu cầu.
Lãnh đạo các sở cũng phải tăng cường kiểm soát chất lượng hồ sơ, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, không để hồ sơ chậm trễ qua nhiều khâu, kéo dài thời gian xử lý.
Lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho 76 dự án
Để tháo gỡ vướng mắc cho 44 dự án khó khăn về giải phóng mặt bằng và 32 dự án vướng mắc phát sinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì thành lập tổ công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền.
Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo ngay Thường trực UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, không để vướng mắc tồn đọng kéo dài
Về hạ tầng ứng phó thiên tai, tỉnh Đồng Tháp thống nhất trích nguồn tiết kiệm để bổ sung cho quỹ dự phòng, ưu tiên xử lý các điểm sạt lở cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
-
Hạ tầng Đồng Tháp bước vào cao điểm: 31 dự án được tập trung tháo gỡ
Hàng loạt dự án trọng điểm tại Đồng Tháp sẽ được tập trung tháo gỡ thủ tục, mặt bằng và nguồn vật liệu trong chiến dịch cao điểm giải ngân 6 tháng cuối năm. Mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/1/2027.
-
TIN MỚI: Đồng Tháp chốt HỆ SỐ K năm 2026, áp dụng từ ngày 1/8
Đồng Tháp vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026, áp dụng từ ngày 1/8. Theo quy định mới, đất ở đô thị có hệ số biến động thị trường 1,5, trong khi hệ số quy hoạch của một số loại đất có thể tăng dần theo hệ số sử dụng đất.
-
BẢNG GIÁ ĐẤT mới Đồng Tháp 2026: TUYẾN ĐƯỜNG nào có giá gần 130 triệu đồng/m2?
Từ ngày 20/7/2026, Đồng Tháp chính thức áp dụng bảng giá đất đã được sửa đổi, bổ sung, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong cách phân khu vực, xác định vị trí và tính giá đối với từng loại đất. Đáng chú ý, một số tuyến đường trung tâm có mức giá trên 100 triệu đồng/m2, cao nhất 129,8 triệu đồng/m2.
-
Hạ tầng Đồng Tháp nóng lên với tuyến cao tốc hơn 6.100 tỷ đồng
Cùng với các tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, Dinh Bà - Cao Lãnh và Đức Hòa - Mỹ An, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh được kỳ vọng tạo bước đột phá cho hạ tầng giao thông Đồng Tháp.
-
Tuyến đường bộ ven biển hơn 7.000 tỷ đồng sắp khởi công, Đồng Tháp có động thái mới
Đồng Tháp chốt vị trí khu tái định cư 10ha tại xã Gia Thuận, phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp), kết nối với Tây Ninh và Vĩnh Long giai đoạn 1, cùng các dự án hạ tầng giao thông và...
-
Cao tốc hơn 6.100 tỷ đồng được tính mở rộng, khu vực nào ở Đồng Tháp hưởng lợi?
Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 dài 26,6km đang được tính toán mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh, tạo trục kết nối đồng bộ với cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dự kiến khai thác trong năm 2026.
-
Thông tin mới về tuyến đường bộ ven biển hơn 7.000 tỷ kết nối Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long
Tuyến đường bộ ven biển dài khoảng 23,6km, kết nối Đồng Tháp với Tây Ninh và Vĩnh Long, có tổng mức đầu tư hơn 7.095 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 1/2027. Địa phương đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để chuẩn bị t...
-
Hạ tầng Đồng Tháp bước vào cao điểm: 31 dự án được tập trung tháo gỡ
Hàng loạt dự án trọng điểm tại Đồng Tháp sẽ được tập trung tháo gỡ thủ tục, mặt bằng và nguồn vật liệu trong chiến dịch cao điểm giải ngân 6 tháng cuối năm. Mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/1/2027....
-
TIN MỚI về cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh: Đồng Tháp thống nhất nâng cấp lên 4 làn hoàn chỉnh
Đồng Tháp thống nhất phương án nâng cấp cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời đề nghị nghiên cứu đầu tư hệ thống đường gom dân sinh và đẩy nhanh hoàn thành đoạn kết nối với cao tốc Cao Lãnh...



