Một trong những hướng được đặt ra là nghiên cứu cơ chế để doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ứng vốn hoặc cho vay, hỗ trợ địa phương triển khai các khu tái định cư và sớm tạo quỹ đất sạch.
Thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn chủ trì mới đây.
Hiện địa phương đang triển khai đầu tư xây dựng 12 dự án khu công nghiệp. Để có mặt bằng phục vụ các dự án này, tỉnh đồng thời triển khai 30 dự án khu tái định cư, với tổng mức đầu tư lên tới 12.831 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tiến độ một số dự án tái định cư đang chịu áp lực từ bài toán bố trí và cân đối nguồn vốn. Tại hội nghị, các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát tình hình triển khai, xác định những phần việc còn tồn tại, nhu cầu vốn và các phương án huy động nguồn lực hợp pháp để không làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp.
Theo lãnh đạo tỉnh, tiến độ khu công nghiệp gắn trực tiếp với tiến độ giải phóng mặt bằng. Muốn đẩy nhanh việc đầu tư các khu công nghiệp, trước hết phải bảo đảm quỹ đất tái định cư để người dân có thể di chuyển và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Một KCN tại Thái Nguyên có diện tích khoảng 675 ha, cần di dời khoảng 825 hộ dân
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát cụ thể từng dự án tái định cư, không chỉ xác định tổng mức đầu tư mà phải làm rõ khối lượng đã hoàn thành, phần việc còn lại, nhu cầu vốn cho giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Từ đó, từng dự án phải có phương án xử lý riêng, gắn với nguồn lực và mốc thời gian cụ thể.
Một hướng huy động vốn đáng chú ý được tỉnh yêu cầu nghiên cứu là sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp đang đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Theo đó, Sở Tài chính được giao làm đầu mối nghiên cứu cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chủ đầu tư khu tái định cư và các tổ chức tín dụng.
Phương án này sẽ phải làm rõ khả năng doanh nghiệp ứng vốn hoặc cho vay để địa phương có thêm nguồn lực thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu tái định cư. Đồng thời, các bên phải xác định cụ thể thời điểm và thời hạn vay, trách nhiệm của từng bên, phương thức quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn vốn.
Tỉnh yêu cầu phương án huy động vốn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, minh bạch và khả thi, đồng thời có khả năng áp dụng ngay đối với những dự án đang thiếu nguồn lực. Cơ chế này cũng được nghiên cứu để áp dụng cho các khu tái định cư phục vụ những khu công nghiệp triển khai trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có nhu cầu giải phóng mặt bằng, thống nhất chủ trương ứng vốn hoặc cho vay để triển khai khu tái định cư. Mục tiêu là tạo quỹ đất sạch, qua đó phục vụ tiến độ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.
Sở Tài chính được yêu cầu hoàn thiện phương án trước ngày 20/8 để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh triển khai các bước tiếp theo trong việc tháo gỡ bài toán vốn cho các khu tái định cư.
Với 30 dự án tái định cư có tổng mức đầu tư 12.831 tỷ đồng đang phục vụ 12 khu công nghiệp, việc giải quyết nguồn vốn không chỉ tác động đến tiến độ xây dựng các khu ở mới mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng tạo quỹ đất sạch và bàn giao mặt bằng cho các dự án công nghiệp trên địa bàn.
-
Thái Nguyên nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị dài 50 km nối thẳng Hà Nội
Tỉnh Thái Nguyên đang nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 50 km kết nối trung tâm tỉnh với Thủ đô Hà Nội, với mục tiêu bổ sung một trục giao thông khối lượng lớn, mở rộng không gian đô thị và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
-
Thái Nguyên sắp đón thêm hơn 100 căn nhà ở xã hội, giá hơn 15,8 triệu đồng/m2
Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Việt Hàn, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ từ ngày 10/8 đến 10/9.
-
Thái Nguyên khởi công khu dân cư hơn 370 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.600 cư dân
Mới đây, Công ty cổ phần TNG Land đã khởi công dự án Khu dân cư số 2 xã Tiên Hội (nay là xã La Bằng), với tên thương mại Homie Spring.
-
Hà Nội rà soát 12 dự án Mường Thanh
Hà Nội sẽ rà soát 12 dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Mường Thanh đến từng căn hộ, tòa nhà, từ đó phân loại các công trình, hạng mục được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.
-
Đa dạng phương án bồi thường cho người dân khi cải tạo chung cư cũ
Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ đề xuất mở rộng phương thức hỗ trợ, bồi thường khi tổ chức cải tạo, xây dựng lại chung cư, tập thể cũ để chủ sở hữu có thêm lựa chọn....
-
Hết thời bán nhà bằng “kỳ vọng”
Khi giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả, người mua thận trọng hơn với những lời hứa về mức tăng giá trong tương lai. Thanh khoản đang buộc thị trường quay về với giá trị thực.
-
Doanh nghiệp địa ốc "tốt lỏi"
Hàng loạt doanh nghiệp lớn liên tục tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng, trong khi lợi nhuận cốt lõi từ hoạt động kinh doanh chính lại tiếp tục suy giảm....
-
Bắc Ninh sắp khởi công khu đô thị 40.125 tỷ đồng cùng loạt dự án lớn
Ngày 16/9, Bắc Ninh dự kiến khởi công Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh - Khu 1 với tổng mức đầu tư khoảng 40.125 tỷ đồng, cùng nhiều dự án khu công nghiệp và nhà ở xã hội.



