Trong Chương trình phát triển nhà ở, Thành phố đặc biệt quan tâm đến các đối tượng công nhân, sinh viên và người có thu nhập thấp. Cụ thể, giai đoạn 2006-2010, Thành phố đã xây dựng được khoảng 1,3 triệu m2, đáp ứng hơn 450 ngàn chỗ ở cho công nhân; xây dựng 8.263 căn nhà ở xã hội cho đối tượng là công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 8.760 căn hộ cho đối tượng là người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã khởi công 5 dự án xây dựng ký túc xá cho sinh viên với 612.000 m2 sàn xây dựng, đáp ứng 67.000 chỗ ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Song song với các chương trình trên, Thành phố cũng rất quan tâm và đẩy mạnh Chương trình tái định cư cho người dân thuộc diện di dời, giải tỏa hoặc sửa chữa, đầu tư xây dựng mới các chung cư để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.
Trong thời gian tới, phát triển nhà ở của Thành phố vẫn sẽ là một trong những chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của Thành phố. Dự kiến, giai đoạn 2011-2015, Thành phố sẽ xây dựng khoảng 39 triệu m2 nhà ở, nâng tỷ lệ nhà ở lên 17m2/người dân. Trong đó xây dựng 4.695 căn nhà ở xã hội, 10.000 căn hộ cho người thu nhập thấp và 67.000 chỗ lưu trú cho công nhân.