Hiện Hà Nội có hơn 660 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện xây dựng. Huyện Từ Liêm đứng đầu về nơi phát sinh nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo với 66 trường hợp.

Hà Nội phát sinh hơn 100 nhà siêu mỏng, siêu méo

Nhà mỏng méo tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Văn Việt.

Theo thống kê của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, 131 trường hợp phát sinh thêm sau Quyết định số 15 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (6 - 5 - 2011) về quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện xây dựng. Đến nay, chỉ có quận Thanh Xuân lập phương án xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, những khu vực khác của Thủ đô mới chỉ thống kê số trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện xây dựng (nhà, thửa đất siêu mỏng, siêu méo).

Ông Trần Viết Ngôn - Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những trường hợp phát sinh là do thay đổi về quy định của thành phố các tiêu chuẩn mới. Hai huyện Từ Liêm và Hoài Đức phát sinh nhà, đất mỏng, méo là do mở đường 32.

Theo ông Ngôn, khi xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng siêu méo đã phát hiện một số trường hợp “giả hợp khối”, những trường hợp này sẽ phải thu hồi.

“Nếu các địa phương không quyết liệt thực hiện thì việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo lại lình xình và khó có kết quả cuối cùng. Theo quy định của thành phố Hà Nội, những dự án mở đường sắp tới phải có quy hoạch hai bên đường, sẽ không phát sinh chuyện này nữa. Với những trường hợp mỏng, méo đang tồn tại, chúng ta phải vào cuộc thực sự quyết liệt” - ông Ngôn nói.

Theo Văn Việt (Tiền Phong Online)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: 0