Theo hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở có phạm vi nghiên cứu kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi qua khu vực giữa đô thị trung tâm Hà Nội và thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường, gồm 9 xã và 7 phường.
Điểm đáng chú ý của phương án là khu vực nghiên cứu không chỉ tập trung vào phát triển đô thị mà dành một diện tích lớn cho mặt nước, cây xanh, không gian sinh thái và đất nông nghiệp. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội phân chia khu vực thành những không gian có chức năng khác nhau thay vì phát triển đồng nhất dọc hai bờ sông.
Theo hiện trạng, mặt nước chiếm khoảng 3.626 ha, tương đương 30% diện tích nghiên cứu. Riêng mặt nước sông khoảng 3.378 ha. Đất sản xuất nông nghiệp khoảng 5.741 ha, chiếm khoảng 50%.
.jpg)
Đất ở dân cư hiện có khoảng 1.102 ha, tương đương 10% diện tích nghiên cứu, với tổng dân số khoảng 279.525 người. Dân cư phân bố không đồng đều, bao gồm cả khu vực đô thị và ngoại thành. Phần diện tích còn lại dành cho các chức năng khác khoảng 949 ha, chiếm khoảng 8%.
Ba phân đoạn định hình diện mạo mới hai bên sông Hồng
Phân đoạn 1 kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, diện tích khoảng 3.436 ha, dân số khoảng 160.000 người. Khu vực này được định hướng theo hướng tái thiết đô thị, cải tạo và chỉnh trang các làng xóm truyền thống, đồng thời phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và không gian thể dục thể thao.
Cấu trúc không gian của phân đoạn 1 dành diện tích lớn cho mặt nước, cây xanh và các khu sinh thái. Các khu vực phát triển đô thị được bố trí tập trung tại Mê Linh, Thiên Lộc và phường Thượng Cát.
Ba dự án công viên được xác định gồm cụm công viên Tráng Việt, Thượng Cát - Liên Mạc và Ô Diên. Các công trình tại khu vực này được nghiên cứu với tầng cao tối đa khoảng 30-45 tầng. Mật độ xây dựng dự kiến ở mức 60% đối với đất dịch vụ - công cộng, 35-40% đối với nhóm nhà ở, 5% đối với công viên công cộng và 25% đối với công viên chuyên đề.
.jpg)
Các khu dân cư ngoài đê không thuộc phạm vi phải di dời theo Quy hoạch phòng chống lũ và không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Phân đoạn 2, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, có diện tích khoảng 4.548 ha và dân số dự kiến khoảng 455.000 người. Đây là khu vực có vai trò trọng tâm trong toàn phân khu, được xác định là không gian tái thiết đô thị tập trung, kết hợp các chức năng dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các công trình điểm nhấn liên kết khu vực Hồ Tây - Cổ Loa.
Các khu phát triển đô thị được nghiên cứu tại Vĩnh Thanh - Đông Anh, Hồng Hà, Bồ Đề và những khu vực liên quan đến Long Biên. Hệ thống công viên gồm Tàm Xá, Ngọc Thụy, Long Biên - Cự Khối, Phú Thượng và Hồng Hà.
Phân đoạn này còn có khu định cư Long Biên - Bồ Đề và khu đô thị đa mục tiêu Long Biên - Bồ Đề - Bát Tràng. Các chỉ tiêu về tầng cao và mật độ xây dựng được nghiên cứu tương tự phân đoạn 1, với tầng cao tối đa 30-45 tầng, mật độ 60% đối với đất dịch vụ - công cộng, 35-40% đối với nhóm nhà ở, 5% đối với công viên công cộng và 25% đối với công viên chuyên đề.
Phân đoạn 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, có diện tích khoảng 3.435 ha, dân số khoảng 499.000 người. Không gian này được định hướng phát triển các khu đô thị định cư và đa mục tiêu, dịch vụ - thương mại, bảo tồn làng nghề Bát Tràng và các vùng nông nghiệp sinh thái.
Các khu vực phát triển đô thị được nghiên cứu tại Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân và Bát Tràng, đan xen với cây xanh, mặt nước và không gian sản xuất nông nghiệp. Trong đó, khu vực Bát Tràng được bố trí không gian bảo tồn làng nghề kết hợp tái định cư.
Hệ thống công viên tại phân đoạn 3 gồm Lĩnh Nam, Lĩnh Nam - Nam Phù - Hồng Vân và Xuân Quan - Phụng Công. Cách tổ chức này tạo sự đan xen giữa các khu đô thị với không gian sinh thái và sản xuất nông nghiệp thay vì hình thành một dải đô thị liên tục dọc sông.
Toàn bộ phương án được cụ thể hóa thành 18 dự án thành phần theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 của HĐND Thành phố. Trong số này có 2 dự án giao thông là trục đại lộ cảnh quan bờ tả và bờ hữu sông Hồng; 11 dự án công viên với tổng quy mô khoảng 3.513 ha; 2 dự án kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông; cùng 3 dự án đô thị định cư và đa mục tiêu.
-
Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.
-
Người dân tại 24 phường, xã ở Hà Nội được góp ý điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng
Hà Nội sẽ lấy ý kiến người dân tại 24 phường, xã đối với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dự kiến kéo dài 20 ngày kể từ khi công khai hồ sơ.
-
Hà Nội yêu cầu không bổ sung nhà ở cao tầng trên tuyến đường 3 km sát đê sông Hồng
Tuyến đường dài khoảng 3 km qua khu vực trung tâm Hà Nội sẽ được quản lý chặt về chiều cao công trình, hình thức kiến trúc và không gian vỉa hè, trong đó không bổ sung công trình cao tầng có chức năng nhà ở, ngoại trừ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
-
Hạ tầng mở rộng không gian đô thị Hà Nội
15 công trình giao thông dự kiến về đích trong những tháng cuối năm sẽ bổ sung các mắt xích cho mạng lưới vành đai, mở rộng không gian phát triển đô thị Hà Nội.
-
Hà Nội bãi bỏ quyết định năm 2025 để làm lại quy hoạch phân khu sông Hồng
Hà Nội vừa bãi bỏ quyết định ban hành cuối năm 2025 về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
-
Sun Group đề xuất đầu tư safari 10.000 tỷ đồng quy mô 580 ha ở Hà Nội
Một dự án safari quy mô gần 581 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng vừa được Sở Tài chính Hà Nội đăng tải thông tin sơ bộ.
-
Hồ Gươm sẽ có thêm không gian công cộng
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây đã trực tiếp kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch lớn tại khu vực Hồ Gươm và sông Hồng....
-
Quảng trường Thời đại 1,72 ha được nghiên cứu bên hồ Hoàn Kiếm
Một khu vực rộng khoảng 1,72 ha bên hồ Hoàn Kiếm đang được nghiên cứu tổ chức thành Công viên - Quảng trường Thời đại, với quảng trường đa chức năng, vườn cây, nhà triển lãm, tháp Thời Đại và hệ thống không gian dịch vụ ngầm....
