Sau khi 20 km đầu tiên của đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây được thông xe hôm 2-1, nhiều người dân lúng túng về các hướng đi vào đường cao tốc. Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết tại TPHCM có 5 hướng đi vào đường cao tốc này.

Các hướng đi vào đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây phía TPHCM. Đồ họa: Lê Anh

Theo lộ trình được Sở GTVT TPHCM cung cấp để hướng dẫn người dân lái xe ô tô và xe tải nhẹ đi vào đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây từ đầu TPHCM có 5 hướng đi.

- Hướng đi 1: Từ quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - đường vành đai phía Đông - quay đầu tại nút giao thông vành đai 2 để lên đường cao tốc.

- Hướng đi 2: Từ các quận Bình Tân, 8, 6, 5, 1 đi theo đường Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (tỉnh lộ 25B cũ)- đường vành đai phía Đông - quay đầu tại nút giao vành đai 2 rồi rẽ lên đường cao tốc. Hoặc từ đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - đường vành đai phía Đông - quay đầu tại nút giao thông vành đai 2 rồi rẽ lên đường cao tốc.

- Hướng đi 3: Từ quốc lộ 13 - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - đường vành đai phía Đông - quay đầu tại nút giao vành đai 2 rồi rẽ lên đường cao tốc.

- Hướng đi 4: Từ khu vực Đông Bắc TPHCM, đi theo xa lộ Hà Nội - Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh - đường vành đai Đông - quay đầu tại nút giao thông vành đai 2 rồi rẽ vào đường cao tốc.

- Hướng đi 5: Từ khu vực cảng Cát Lái - Nguyễn Thị Định - đường vành đai phía Đông - quay đầu tại nút giao vành đai 2 rồi rẽ lên đường cao tốc.

Theo quy định, đường cao tốc này chỉ dành cho xe ô tô con và xe tải nhẹ lưu thông. Một số loại xe bị cấm đi vào đường cao tốc này gồm xe máy, các xe trọng tải trên 10 tấn, xe container 20 feet và 40 feet.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, do đường vành đai 2 mới hoàn thành giai đoạn 1, đường dẫn lên cao tốc cũng chỉ mới hoàn thành nên chỉ đảm bảo xe dưới 10 tấn lưu thông; khi nào 4 km đoạn từ nút giao An Phú (quận 2) đến nút vành đai 2 (quận 9) hoàn thành thì mới đảm bảo về chất lượng đường cho xe tải nặng chạy.

Các xe khi đi vào cao tốc sẽ phải đóng phí thấp nhất là 2.000 đồng/km. Cụ thể, nếu đi hết 20 km, xe dưới 12 chỗ, xe có tải trọng 2 tấn, xe buýt đóng phí 40.000 đồng/ lượt; xe từ 2 đến dưới 4 tấn là 60.000 đồng/lượt; xe từ 31 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn đóng phí 80.000 đồng/lượt.

Lê Anh (Thời Báo Kinh tế Sài Gòn)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.