UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3242/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Đây là bước đi quan trọng cụ thể hóa định hướng phát triển vùng Bảy Núi, biến khu vực này thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái - tâm linh và nông nghiệp công nghệ cao.

Phạm vi rộng lớn, kết nối vùng mạnh mẽ
Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính xã Tri Tôn (sau sáp nhập) với diện tích khoảng 7.314,26 ha (73,14 km²). Ranh giới: phía Bắc giáp xã Núi Cấm và Ba Chúc; phía Nam, Đông giáp xã Cô Tô; phía Tây giáp xã Ô Lâm.
Quy hoạch chia thành hai giai đoạn chính: ngắn hạn đến năm 2030-2035 và dài hạn đến 2050. Dân số dự báo tăng mạnh: khoảng 38.000 người năm 2030, 44.000 người năm 2035 và 70.000 người năm 2050. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật linh hoạt theo đô thị loại III, với đất dân dụng 50-100 m²/người và đất đơn vị ở mới 28-55 m²/người.
Điểm nhấn đặc biệt: Quy hoạch nhấn mạnh tính liên kết vùng, kết nối Tri Tôn với các xã lân cận như Núi Cấm, Cô Tô, Ô Lâm, Ba Chúc, tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng Bảy Núi – khu vực giàu tiềm năng du lịch và văn hóa dân tộc Khmer.
Tính chất đô thị: Văn hóa - du lịch làm trọng tâm
Đô thị mới Tri Tôn được định hướng là trung tâm phát triển thương mại, dịch vụ; du lịch sinh thái - tâm linh; dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao; đầu mối giao thông; công nghiệp điện sinh khối. Tính chất này phù hợp với vị trí chiến lược của vùng Bảy Núi (Thất Sơn), nơi hội tụ 7 ngọn núi hùng vĩ như Núi Cấm, Núi Tô, Núi Dài... và hệ thống hồ nước, rừng tràm, thốt nốt đặc trưng.
Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, các yếu tố sẽ được nghiên cứu sâu hơn: bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu (hạn hán, lũ lụt), phát triển năng lượng tái tạo (mặt trời, sinh khối). Đặc biệt, rà soát hệ thống ao hồ (Soài Chek, Tà Pạ...) để đảm bảo nguồn nước cho dân sinh và du lịch; nghiên cứu cụm công nghiệp phù hợp; cập nhật bến thủy nội địa.

Tiến triển thực tế: Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng ngày 7/7/2026
Chiều 7/7/2026, UBND xã Tri Tôn đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới xã Tri Tôn đến năm 2050. Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo của lãnh đạo xã, nguyên lãnh đạo cũ từ các xã sáp nhập (Châu Lăng, Núi Tô, thị trấn Tri Tôn cũ), cùng đại diện các ban ngành, MTTQ, bí thư chi bộ và trưởng 18 ấp.
Đơn vị tư vấn trình bày nội dung đồ án, tập trung vào mục tiêu xây dựng đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, phù hợp định hướng kinh tế - xã hội địa phương. Các đại biểu góp ý sâu về quy hoạch sử dụng đất, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng (du lịch sinh thái, văn hóa Khmer, nông nghiệp công nghệ cao).
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tri Tôn ghi nhận cao các ý kiến tâm huyết và nhấn mạnh đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện đồ án, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và phù hợp thực tế. UBND xã sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng bền vững.
Tiềm năng du lịch bùng nổ tại vùng Bảy Núi
Vùng Bảy Núi đang là điểm đến “hot” của miền Tây. Du khách đổ về Núi Cấm, hồ Soài Chek, Tà Pạ, chùa Tà Pạ, Cổng trời Tri Tôn... để check-in, trekking, ngắm mây, thưởng thức đặc sản Khmer (ếch nướng, bò nướng, mật thốt nốt). Lễ hội đua bò Bảy Núi, Sen Dolta thu hút hàng nghìn lượt khách.
Người dân địa phương đang “rủ nhau” làm du lịch với các homestay, farmstay như An Suối Garden, Bảy Núi Farm, Garden Camp Ô Tà Sóc. Sản phẩm OCOP 5 sao từ thốt nốt (mật thốt nốt sệt, hạt, bột) góp phần nâng cao thu nhập.
Quy hoạch mới sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đầu tư hạ tầng, thu hút dự án du lịch bền vững, biến Tri Tôn thành “xứ sở thần tiên” hiện đại, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế.
Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là UBND xã Tri Tôn; đơn vị tư vấn phải đảm bảo năng lực pháp nhân. Hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng và cơ quan nhà nước đang được triển khai theo quy định (Điều 23 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn).
UBND tỉnh giao UBND xã Tri Tôn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chi phí bản đồ địa hình và lựa chọn tư vấn. Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt cuối cùng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội
Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tri Tôn nằm trong bối cảnh điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đây là cơ hội để Tri Tôn – một xã thuần nông với đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ lớn – chuyển mình mạnh mẽ, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.
Với hơn 7.300 ha đất đai được quy hoạch bài bản, dân số tăng gấp đôi, hạ tầng đồng bộ, Tri Tôn không chỉ là đô thị mới mà còn trở thành điểm sáng du lịch văn hóa - sinh thái của vùng Bảy Núi, góp phần vào bức tranh phát triển đa cực của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Quy hoạch này hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực, thu hút đầu tư và du khách, giúp vùng đất Thất Sơn huyền bí ngày càng thịnh vượng và xanh sạch. Người dân và nhà đầu tư đang chờ đợi những bước triển khai cụ thể tiếp theo trong thời gian tới.
-
An Giang phê duyệt quy hoạch đô thị mới gần 7.000ha được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long thu nhỏ
Ngày 30/6/2026, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thoại Sơn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Đây là bước ngoặt quan trọng, biến vùng đất nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng – được mệnh danh “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” – thành đô thị loại III hiện đại, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái - tâm linh và logistics.
-
An Giang quy hoạch chung đô thị 12.000ha với loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ
UBND tỉnh An Giang đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2050. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức – Chủ tịch Hội đồng thẩm định – chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.
-
An Giang quy hoạch chung đô thị 5.000ha, mở rộng đô thị theo Tỉnh lộ 948
UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi họp Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch chung đô thị Chi Lăng đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.
-
Trước Tết 2027, cao tốc CT.34 có thể “chia lửa” Quốc lộ 91, mở thêm hướng đi từ Châu Đốc đến Long Xuyên
An Giang đang tăng tốc dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khi sản lượng thi công đã đạt gần 80%. Mục tiêu được đặt ra là sớm khai thác đoạn từ đầu tuyến đến nút giao ĐT.943 trước Tết Nguyên đán 2027, qua đó giảm tải cho Quốc lộ...
-
Hé lộ 8 phân khu đô thị Rạch Giá vừa được duyệt: Có 5 khu vực đảo nhân tạo và vị trí trung tâm hành chính tỉnh mới
Quy hoạch mới đang mở ra một cấu trúc phát triển hoàn toàn khác cho Rạch Giá khi đô thị được tổ chức thành 8 phân khu, đồng thời định hướng hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh An Giang tại Vĩnh Thông, gắn với TOD và trục kết nối Rạch Giá - L...
-
Đặc khu Phú Quốc duyệt quy hoạch phân khu 287ha, 42.000 người, cao 40 tầng
Một khu vực rộng hơn 287ha tại đặc khu Phú Quốc vừa được duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, định hướng thành khu đô thị du lịch hỗn hợp và các khu tái định cư. Đáng chú ý, khu vực này có khả năng phục vụ hơn 42.000 người, xuất hiện các ô đất đượ...
-
Tỉnh lớn nhất miền Tây duyệt quy hoạch phân khu 446 ha, 11.500 người
UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt quy hoạch phân khu Bãi Sao tại An Thới, đặc khu Phú Quốc với quy mô hơn 446 ha. Khi hoàn thành, khu vực có khả năng phục vụ khoảng 11.500 người, nhưng đáng chú ý dân số chính thức chỉ khoảng 4.640 người, còn lại là kh...
-
An Giang "sánh vai" 5 thành phố trực thuộc Trung ương
An Giang vừa chính thức được phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, đây cũng là nhóm phân loại của 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai....
.png)