Bộ Tài chính vừa cho biết giá xăng dầu sẽ đồng loạt được điều chỉnh từ 20h tối 7.7.2014 với mức từ 130 đồng đến 410 đồng. Trong đó, giá xăng tăng nhiều nhất với 410 đồng/lít và lập kỷ lục về giá khi leo lên mức 25.640 đồng/lít, cao nhất từ trước tới nay.

Giá xăng lại tăng và leo lên mốc kỷ lục 25.640 đồng/lít, cao nhất từ trước tới nay. Ảnh Khánh Hoà
Cụ thể, giá xăng sẽ tăng 410 đồng/lít, từ 25.230 đồng/lít lên 25.640 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 290 đồng/lít từ 22.530 đồng/lít lên 22.820 đồng/lít.

Tương tự giá xăng, giá dầu hoả cũng bị điều chỉnh thêm 410 đồng/lít, tăng từ 22.540 đồng/lít lên 22.950 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 130 đồng/lít và chốt ở mức 18.990 đồng/lít.

Như vậy, trong chưa đầy 1 tháng, giá xăng đã 2 lần có thay đổi theo chiều hướng tăng. Lần tăng giá mới đây nhất diễn ra vào ngày 23.6 với mức tăng 330 đồng/lít xăng, 170 đồng/lít dầu hoả, 270 đồng/lít dầu mazut. Trong lần điều chỉnh ngày 23.6 chỉ có giá dầu diesel được giữ nguyên.

Bộ Tài chính cũng cho phép các doanh nghiệp xăng dầu tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít ở mức hiện hành lên mức 500 đồng/lít) đối với mặt hàng xăng và ối với dầu madút thì tiếp tục sử dụng quỹ Bình ổn giá 300 đồng/kg như hiện hành.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này được lý giải là do diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tăng giá mạnh.

Từ đầu năm tới nay, giá xăng dầu liên tục được thay đổi. Tuy nhiên, đây là lần điều chỉnh khiến giá xăng leo lên mốc cao nhất.

Khánh Hòa (Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.