Tỷ phú đọc tới 500 trang sách mỗi ngày, thích tập thể dục, chơi bài bridge, ăn hamburger và đánh ukulele.

Warren Buffett là người duy nhất có thể thu hút hàng nghìn cổ đông của Berkshire Hathaway về thị trấn nhỏ Omaha ở Nebraksa (Mỹ). Cứ mỗi thập kỷ, ông lại nhân khối tài sản của mình thêm vài ba lần và hiện sở hữu 67 tỷ USD.

Có vô số sách và hàng nghìn bài báo viết về cách Buffett làm giàu. Nhưng không có nhiều bài đề cập đến việc Buffett làm gì trong thời gian rỗi. Business Insider cho rằng điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi trong thế giới cạnh tranh khốc liệt và người người đều điên cuồng vì công việc, người ta cảm thấy hứng thú với cách Buffett làm giàu hơn là sở thích của ông. Tuy nhiên, chính thái độ của Buffett với việc quản lý, đầu tư và làm giàu đã giúp ông cân bằng cuộc sống và công việc. Dưới đây là 5 việc Warren Buffett làm mỗi ngày.

1. Đọc 500 trang sách

Có lần, khi được hỏi làm thế nào để thông mình hơn, Buffett đã cầm lên một tập giấy và nói "đọc 500 trang như thế này mỗi ngày. Đó là cách bạn có thể tích lũy kiến thức".

Buffett ước tính, mỗi ngày ông dành 80% thời gian để đọc. Ở văn phòng, ông đọc báo cáo tài chính và tạp chí chuyên ngành. Còn ở nhà, ông đọc báo và sách. "Tôi đọc nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và đưa ra những quyết định ít bốc đồng hơn phần lớn mọi người trong giới", ông nói. Điều này có nghĩa càng đọc nhiều, càng có nhiều thông tin, bạn sẽ bớt tùy hứng hơn.

2. Tập thể dục

Buffett cho biết bí mật để luôn trẻ trung và khỏe mạnh là "ăn như một đứa trẻ 6 tuổi". Ông uống 5 lon Coca Cola mỗi này. Ở tuổi 85, ông vẫn thích ăn hamburger, thịt nướng, bánh khoai tây rán và kem.

Năm 2007, ở tuổi 77, bác sỹ đưa cho ông hai lựa chọn: "Ăn uống khoa học hơn hoặc tập thể dục". Buffett đã chọn tập thể dục, vì việc này có vẻ "ít cực khổ hơn". Thay đổi giản đơn đó đã giúp Buffett cải thiện sức khỏe. Sau khi chiến thắng căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ông trông vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc.

3. Hãy biết ơn và không lãng phí

Buffett là một trong những nhà hảo tâm lớn nhất thế giới. Cam kết Cho đi (Giving Pledge) của ông quy tụ rất nhiều tỷ phú, người giàu toàn cầu. Họ đồng ý đóng góp phần lớn tài sản để làm từ thiện sau khi qua đời.

"Nếu bạn nằm trong nhóm 1% những người may mắn nhất thế giới, bạn phải có trách nhiệm và nghĩ cho 99% còn lại", ông nói.

Buffett cũng nổi tiếng là một người tiết kiệm. Ông sống trong căn nhà trị giá 31.500 USD đã mua từ năm 1958. Ông cũng thích mời các nhà đầu tư tới Omaba thăm ông ăn trưa tại McDonald’s.

4. Chơi những trò chơi đòi hỏi sự kiên nhẫn

Buffett thừa nhận ông quản lý khối tài sản khổng lồ của mình như đang chơi trò chơi vậy. Ông thích chơi những trò trí tuệ, có liên quan đến tài chính, nhằm giúp mình định hình tốt hơn về các khoản đầu tư.

Ông thích chơi bài bridge để rèn luyện sự nhạy bén. Buffett thích nó đến mức thi thoảng còn trả tiền để ngồi chơi cùng những người nghỉ hưu tại một trung tâm thương mại nhỏ ở Ohama. Ông cho rằng bài bridge là trò chơi trí tuệ nhất hiện nay: "Cứ 10 phút bạn lại thấy một tình huống mới xuất hiện. Bridge thiên về tỷ lệ lãi/ lỗ. Lúc chơi, gần như bạn luôn phải tính toán".

5. Có một sở thích chỉ để làm cho vui

Đối với những nhà phân tích tại Wall Street, làm việc hơn 100 giờ mỗi tuần khiến việc theo đuổi một sở thích riêng gần như là điều không thể. Nhưng Warren Buffett lại làm được điều không thể đó. Ông rất giỏi chơi đàn ukulele và thậm chí còn tự sáng tác. Trên YouTube, ông từng đăng tải video chơi đàn cùng ban nhạc Bon Jovi.

Thanh Quý (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.