Liên tiếp những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán và các ngân hàng, công ty chứng khoán đua nhau thay lãnh đạo, từ phó tổng giám đốc, tổng giám đốc tới các thành viên, thậm chí cả chủ tịch Hội đồng quản trị. Vì sao làn sóng thay sếp diễn ra mạnh mẽ vào thời điểm này như vậy?

Doanh nghiệp niêm yết đua nhau thay sếp

Mới đây, Công ty CP Công trình giao thông Sông Đà (mã chứng khoán SKS) đã bổ nhiệm ông Lê Văn Mạnh, nghề nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường, làm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty từ ngày 1/7. Trước khi là Phó tổng giám đốc, ông Mạnh giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật của công ty.

Ngày 9/7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận được công văn của Công ty CP Bourbon Tây Ninh (mã chứng khoán SBT) của gia đình đại gia Đặng Văn Thành, chủ tịch HĐQT Sacombank, về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị công ty quyết định bầu ông Trịnh Minh Châu làm Phó tổng giám đốc thường trực, ông Phạm Hồng Dương làm Phó tổng giám đốc kỹ thuật và bà Trương Thị Hồng giữ chức danh Phó tổng giám đốc tài chính.

Cũng từ ngày 9/7, Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (mã chứng khoán BHS) có Phó tổng giám đốc mới. BHS ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Tựu làm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối đầu tư ngày 4/7, quyết định có hiệu lực từ ngày 9/7.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) mới đây thông báo thay Phó tổng giám đốc. Cụ thể, từ ngày 1/7, ông Nguyễn Văn Thủy trước đó là quản đốc phân xưởng vận hành 1 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất của công ty. Nhiệm kỳ của ông Thủy sẽ là 5 năm, từ 2012 đến 2017.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Sudico) mới đây đã thay đổi một loạt nhân sự cấp cao.

Tại Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) cũng có thay đổi nhân sự cấp cao trong tháng 7. PVS vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng ban tổ chức nhân sự, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 9/7. Đồng thời cũng từ ngày này, ông Hải sẽ thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVS.


Ông Hải sinh năm 1962, nguyên quán Bắc Ninh, trình độ cử nhân. Ông tham gia Hội đồng quản trị PVS từ tháng 2/2007.

Cuối tháng 5, PVS đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Viết Long.

Từ ngày 10/7, ông Mai Chiến Thắng sẽ lên nắm quyền Tổng giám đốc của Công ty CP Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán SRC) thay cho ông Lê Công Anh đã bị Hội đồng quản trị chấp thuận cho thôi chức hồi cuối tháng 6. Trước khi giữ chức Tổng giám đốc, ông Mai Chiến Thắng là thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc SRC. Lương của ông Mai Chiến Thắng được hưởng bậc 1/2, thang lương Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I, hệ số lương 6,64.

Mới đây nhất, hôm nay (12/7), Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Comeco (mã chứng khoán COM) thông báo thay đổi toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo đó, ông Phạm Công Quyền, Đinh Viết Thắng, Lê Tấn Thương, Huỳnh Nguyên Triệu sẽ không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Comeco. Ban kiểm soát cũng bị thay mới. Với nhân sự mới, bà Trương Đức Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Minh Hà là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là Trưởng phòng kinh doanh tại Saigon Petro.

Ngày 30/6, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán SJS) nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã họp và thống nhất thông qua một số nội dung.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị SJS bầu ông Hồ Sỹ Hùng, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 30/6 và không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ (trừ trường hợp bất khả kháng). Đồng thời bầu ông Đỗ Văn Bình, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hồi đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 30/6.

SJS cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Sudico đối với ông Ngô Vĩnh Khương và bổ nhiệm ông Trần Anh Đức, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản trị kinh doanh, giữ chức Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Sudico, kể từ ngày 30/6.

Tuy nhiên, gây sự chú ý với dư luận nhiều nhất thời gian qua vẫn là việc thay tổng giám đốc của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) hồi giữa tháng 6.

Theo quyết định của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Thu Thuỷ sẽ là Tổng giám đốc Vingroup thay cho bà Mai Hương Nội. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Quyết định này được Hội đồng quản trị Vingroup đưa ra nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là chuẩn bị cho việc Vingroup sẽ IPO và niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Singapore trong thời gian tới. Bà Lê Thị Thu Thủy là một chuyên gia tài chính có uy tín quốc tế.
Về phía bà Mai Hương Nội, sau khi miễn nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã chỉ định bà Mai Hương Nội đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực, đồng thời đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị để phụ trách các công tác mang tính chiến lược về phát triển và cải tổ nội bộ của Tập đoàn.

Ngân hàng, chứng khoán nửa năm thay CEO 1 lần

Dường như cứ mỗi khi thị trường chứng khoán gặp khó khăn lại xuất hiện trào lưu các công ty chứng khoán thay đổi lãnh đạo. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này, như lãnh đạo cũ chuyển hướng sang lĩnh vực khác thuận lợi và nhiều bổng lộc hơn, hoặc các công ty phải thay sếp như một hình thức tái cấu trúc để có thể vượt bão, hoạt động và phát triển tốt hơn.

Mới đây nhất, ngày 2/7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, từ ngày 1/7, ông Phạm Hữu Tuân (sinh năm 1981) lên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc IVS sau gần 2 tháng làm cổ đông lớn của IVS. Trước đó, ông Tuân đã mua 850.000 cổ phiếu IVS và trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 11/5 với sở hữu 5,28% vốn điều lệ.

Trước đó, Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) cũng có Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Huy làm Phó Tổng Giám đốc mới kể từ ngày 15/5.

Còn Công ty CP chứng khoán Tràng An (TAS) vừa qua đưa ra quyết định thay đổi 2 vị trí lãnh đạo quan trọng nhất là chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT. Theo đó, chủ tịch HĐQT mới là một người nước ngoài, ông ông Yang Xiao Dong, còn phó chủ tịch là ông Trần Trọng Nghĩa.

Bên cạnh việc bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo mới, hiện nay nhiều công ty chứng khoán trong nước cũng liên tiếp đưa ra thông báo miễn nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chẳng hạn Công ty CP chứng khoán Hòa Bình (HBS) hồi tháng 5 vừa qua đã quyết định chính thức miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của bà Phan Thị Lan Hương. Công ty CP chứng khoán VNDirect ngoài việc bầu loạt thành viên mới làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 5 năm (2012 - 2016) cũng miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty kiếm Giám đốc chi nhánh tại Đà Nẵng đối với ông Mai Hữu Đạt.

Ngoài các công ty chứng khoán, một số ngân hàng thời gian qua cũng đua nhau thay lãnh đạo.

Trong những ngày đầu tiên của tháng 7, hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần như Sacombank, TienPhongBank, VPBank... đã công bố có sự xuất hiện của tổng giám đốc mới.

Cuối ngày 4/7, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Điều bất ngờ là trọng trách này được trao cho ông Nguyễn Đức Vinh, người nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng với vai trò là Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Tecombank) từ năm 1999 tới nay. Ông Vinh đã góp phần quan trọng trong việc "chèo lái" Techcombank trở thành ngân hàng thương mại CP ngoài quốc doanh lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Trước đó đúng một ngày, Sacombank và TienPhongBank đồng loạt công bố có Tổng giám đốc mới. Theo đó, ông Phan Huy Khang trở thành tân Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Được biết, ông Phan Huy Khang có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nguyên Tổng giám đốc của ngân hàng SouthernBank. Ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị Sacombank kể từ cuối năm 2011 và trực tiếp tham gia công tác điều hành tại Sacombank từ tháng 4/2012.

Tại Ngân hàng Tiền Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị TienPhong Bank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc của ngân hàng. Ông Nguyễn Hưng có gần 20 năm làm lãnh đạo cấp cao trong các ngân hàng thương mại. Trước khi về TienPhong Bank, ông Hưng giữ cương vị Tổng Giám đốc VPBank từ năm 2009. Ông Hưng cũng từng công tác tại Techcombank giai đoạn 2000 - 2009.

Trao đổi với Đất Việt, chuyên gia tài chính ngân hàng, Tiến sĩ Lê Trọng Nhi, cho hay, một nhiệm kỳ của CEO ngân hàng thông thường 4 - 5 năm, nhưng điểm lại năm năm qua, rất nhiều ngân hàng cứ 1 - 2 năm lại thay CEO một lần. TienPhong Bank trong vòng hai năm có ba CEO, LienvietPostBank thay ba CEO trong vòng bốn năm... Có nhiều nguyên nhân khiến các ngân hàng thương mại cổ phần thay tổng giám đốc. Nguyên nhân đến từ hai phía, ngoài việc đổi chủ sở hữu, cơ cấu lại tổ chức, lý do còn đến từ xu hướng hợp nhất các ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều lãnh đạo từ cấp phó tổng giám đốc trở lên ở nhiều ngân hàng đã chuyển sang làm việc cho các nhà băng khác khi biết sẽ có sự thay đổi lớn về nhân sự cao cấp ở ngân hàng mình sau khi sáp nhập. Thu nhập không phải là vấn đề quá quan trọng để một CEO ngân hàng lâu năm quyết định đi hay ở, mà mấu chốt nằm ở chất lượng công việc, quan hệ làm việc giữa ban điều hành ngân hàng với các ông chủ ngân hàng (thành viên Hội đồng quản trị), quy mô, văn hóa, hướng đi của các ngân hàng.

Với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, việc thay đổi nhân sự cấp cao cũng tác động không nhỏ đến giá cổ phiếu và niềm tin của nhà đầu tư đối với cổ phiếu của công ty. Được biết chỉ sau một thời gian Công ty Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (mã chứng khoán PVV) bổ nhiệm bà Tô Linh Hương, sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ tịch Hội đồng quản trị (ngày 14/4), hàng loạt cổ đông lớn đã thoái vốn khỏi Vinaconex - PVC, như Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình, Công ty CP chứng khoán MBS, Ngân hàng Oceanbank... Đến ngày 21/6, Vinaconex – PVC đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của bà Tô Linh Hương, đồng thời bổ nhiệm ông Bùi Anh Ninh, Phó tổng giám đốc làm thành viên Hội đồng quản trị Vinaconex - PVC nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 22/6.

Theo Đất Việt
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.