Trần Anh là một trong những nhà cung cấp điện máy hàng đầu Việt Nam. Nhưng điều Trần Anh khiến các công ty khác “ghen tị” lại chính là việc rủng rỉnh tiền. Trong suốt 10 năm hoạt động, công ty này chưa từng phải vay vốn ngân hàng. Vì vậy, Trần Anh được gọi vui là “đại gia được ngân hàng thèm muốn”.
Thế nhưng, là một công ty đầy tham vọng, Trần Anh lên kế hoạch mở rộng quy mô. Gần chục siêu thị liên tục được khai trương trong thời gian ngắn đã đội chi phi lên đáng kể. Vì vậy, Trần Anh phải tạm "hy sinh" ngắn hạn để đón những khoản lợi nhuận khủng trong tương lai.
Quý 3/2013 là quỹ thua lỗ đầu tiên của Trần Anh kể từ khi niêm yết. Con số lỗ 11,4 tỷ đồng chủ yếu đến từ nguyên nhân Trần Anh mở thêm 3 siêu thị điện máy trong quý 2. Dù lợi nhuận âm nhưng rõ rang khoản lỗ 11,4 tỷ đồng vẫn chưa phải con số đáng lo ngại.
3 quý sau đó, Trần Anh tiếp tục đạt lợi nhuận dương. Tới quý 3/2014, Trần Anh bất ngờ lại thông báo thua lỗ. Và khoản lỗ sau khiêm tốn hơn khoản lỗ trước đôi chút.
Siêu thị điện máy Trần Anh
Theo báo cáo tài chính quý 3/2014, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Trần Anh đạt âm 8,44 tỷ đồng, giảm đáng kể so với khoản lỗ 11,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng lỗ 3,75 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2013, Trần Anh lãi 429,51 triệu đồng.
Trần Anh thua lỗ dù doanh thu được cải thiện. Nguyên nhân là do chi phí bán hàng có tốc độ tăng mạnh hơn doanh thu. Đây cũng là điều dễ hiểu vì để các siêu thị mới hoạt động ổn định, công ty phải đẩy mạnh hoạt động bán hàng.
Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 562,67 tỷ đồng, tăng 72,98 tỷ đồng, tương ứng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 1.743,83 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán rất cao khiến lợi nhuận gộp quý 3 đứng ở mức khiêm tốn 54,05 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí bán hàng đạt 54,81 tỷ đồng, tăng 8,91 tỷ đồng, tương ứng 19,41% so với cùng kỳ 2013; lũy kế 9 tháng đạt 156,28 tỷ đồng. Chỉ riêng chi phí bán hàng đã đủ sức khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là con số âm. Cộng thêm nhiều chi phí khác, chỉ tiêu này âm 6,89 tỷ đồng.
Từ việc “ngồi trên đống tiền” và không phải vay vốn ngân hàng, Trần Anh đã nếm mùi trả lãi suất trong mấy quý gần đây. Dù vậy, lãi suất ngân hàng không gây áp lực cho hoạt động của công ty. Trong quý 3/2014, chi phí lãi vay tại Trần Anh là 140,11 triệu đồng; lũy kế 9 tháng đạt 667,69 tỷ đồng.
Trần Anh đã có giải trình về những biến động của các chỉ tiêu hoạt động. Theo đó, khoản doanh thu tăng là do các siêu thị mới mở nửa cuối năm 2013 đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, công ty còn được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế.
-
Các 'đại gia phố núi': Vùng vẫy thoát thua lỗ, thay tên mong đổi vận
02/08/2021 8:18 AMCổ phiếu của cả Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai, Đức Long đều rớt xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng. Từ vùng vẫy trong thua lỗ, doanh nghiệp của các 'đại gia phố núi' đang chuyển mình.
-
LG cân nhắc ngừng kinh doanh smartphone do thua lỗ
23/01/2021 2:22 PMLG đang cân nhắc rút khỏi thị trường smartphone vào năm 2021.
-
Suốt 10 năm thua lỗ, bán tài sản trả nợ: Bầu Đức vẫn siêu giàu
16/10/2020 4:55 PMCác doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) gặp khó khăn trong nhiều năm qua. Ông chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phải bán, cắm cố nhiều tài sản… nhưng hiện vẫn thuộc top siêu giàu trên TTCK.
-
Vừa là Tổng thống vừa là doanh nhân, ông Trump thua lỗ nặng nhất ở lĩnh vực nào?
09/10/2020 9:39 AMCác sân gôn của tổng thống Trump đã lỗ tổng cộng 315,6 triệu USD, trong khi công ty ô tô, khách sạn và bất động sản của ông cũng lỗ hàng triệu USD.
-
[Hồ sơ doanh nhân] Nguyễn Văn Đạt – từng thua lỗ 100 tỷ trong ngành vận tải biển nhưng phất lên từ bất động sản
05/09/2020 8:35 AMCafeLand - Doanh nhân Nguyễn Văn Đạt giàu thứ 11 Việt Nam và sở hữu khối tài sản lên đến 6,111 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) do ông sáng lập trở thành một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam.
-
Trong vòng xoáy thua lỗ nghìn tỷ, bầu Đức quyết “sống chết” với cây ăn quả
15/06/2020 10:22 AMViệc thua lỗ tới hơn 1.800 tỷ đồng trong năm 2019 dường như không khiến bầu Đức nao núng và vẫn quyết đặt cược toàn bộ ván bài kinh doanh vào cây ăn quả, kế hoạch lỗ tiếp 356 tỷ đồng trong năm 2020.