CEO hãng nội thất Ashley - Todd Waneck tới bàn kế hoạch hợp tác với một doanh nghiệp TP HCM và nghiên cứu mở thêm một nhà máy ở Bình Dương.

Thông tin và hình ảnh chuyến công tác của vị tỷ phú Mỹ được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chia sẻ trên Facebook cá nhân ngày 21/8. Trao đổi với VnExpress.net, CEO Phố Xinh - Dương Quốc Nam cho biết đã cùng Todd Waneck bàn kế hoạch hợp tác song phương trong những ngày ông này ở Việt Nam. "Biên bản ghi nhớ đã được hai bên ký kết vào cuối tháng 7 tại Mỹ, tổng giá trị đầu tư 10 triệu USD. Tháng 11 tới, ông Todd Waneck sẽ trở lại Việt Nam để công bố chính thức việc hợp tác", vị này nói.

Theo kế hoạch được ông Nam tiết lộ, trung tâm phân phối sản phẩm của Ahsley sẽ được mở vào đầu năm 2014, bao gồm một chuỗi cửa hàng (home store) từ Bắc vào Nam và các gian trưng bày (gallery) nằm trong các siêu thị của công ty này.

Todd Wanek (ngoài cùng bên phải) cùng ông Dương Quốc Nam (giữa) trong chuyến làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ashley Furniture Industries hiện có nhà máy sản xuất đồ nội thất và một cửa hàng chính hãng tại Long Biên (Hà Nội). Ông Todd Waneck cũng đã tới Bình Dương, nơi công ty sẽ mở thêm một nhà máy. "Khi nhà máy mới đi vào hoạt động năm 2015, số lao động của Ashley tại Việt Nam sẽ tăng từ 4.000 lên 10.000 người. Đây là kế hoạch của hãng sau khi rút bớt lao động bên Trung Quốc”, ông Nam chia sẻ về đối tác.

Ashley Furniture Industries thành lập năm 1945, thuộc sở hữu của hai cha con Ron và Todd Wanek, từng lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn với khối tài sản 1,5 tỷ USD. Năm 2012, Ashley xếp thứ 115 trong danh sách doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ với doanh thu 3,5 tỷ USD.

Tổng giám đốc của hãng - Todd Wanek, người vừa tới Việt Nam, gia nhập công ty vào năm 1979. Ông từng sống ở châu Á trong nhiều năm và được giao phụ trách các hoạt động quốc tế của hãng hơn hai chục năm nay.

Ngoài kinh doanh, gia đình Waneck còn tham gia hỗ trợ tài chính cho các chính trị gia và Ủy ban hoạt động chính trị của Hiệp hội Các nhà sản xuất Nội thất Mỹ. Năm 2006, Todd Wanek được nhận giải thưởng từ Trung tâm nghiên cứu ung thư City of Hope vì những nỗ lực tài trợ của mình.

Huyền Thư - Thùy Linh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.