Ông Hartono hiện là người giàu thứ nhì Xứ vạn đảo với khối tài sản khoảng 11,5 tỷ USD.

Michael Bambang Hartono, 78 tuổi là vận động viên lớn tuổi nhất của Indonesia thi đấu môn đánh bài tại Asiad 2018. Ông tham gia nội dung siêu hỗn hợp cùng đồng đội là Bert Toar Polii – 65 tuổi.

Hiện tại, ông Hartono là người giàu nhì Indonesia, với khối tài sản trị giá khoảng 11,5 tỷ USD. Gia đình tỷ phú này sở hữu các doanh nghiệp trong lĩnh vực từ thuốc lá cho tới ngân hàng, viễn thông.

Tỷ phú Michael Bambang Hartono. Ảnh: Bloomberg

Tỷ phú này đặt mục tiêu giành huy chương vàng môn đánh bài tại Asiad năm nay. Hartono cho biết, nếu đạt được mục tiêu này, ông sẽ ủng hộ số tiền thưởng khoảng 102.000 USD của Chính phủ cho chương trình đào tạo vận động viên.

“Đánh bài dạy cho tôi cách làm thế nào để đưa ra những quyết định tốt và liều lĩnh. Đánh bài là trò chơi tập thể. Tôi luôn làm việc trong một tập thể và đã quen với nó”, Hartono chia sẻ.

Trước khi tham dự Asiad 2018, Hartono đã giành huy chương tại một số giải đánh bài quốc tế uy tín. Ở tuổi 78, ông chưa phải là vận động viên già nhất trong môn thi đấu đề cao tính chiến thuật và liều lĩnh này.

Vận động viên già nhất là Kong Te Yang, người Philippines, 85 tuổi; kế đến là ông Lai Chun Ng, 82 tuổi, người Singapore.

Ông Hartono có niềm đam mê đánh bài từ khi còn rất nhỏ. “Năm 1944 hoặc 1945, tôi thường theo bác mình chơi bài sau khi đi học về.

Rồi một hôm, một người bạn của bác không thể đến chơi, bác đã bảo hãy ngồi xuống và chơi cùng. Tôi đã bắt đầu với bộ môn này như vậy đó”, Hartono nhớ lại.

Hartono cùng em trai Robert Budi Hartono xây dựng đế chế Djarum Group. Tập đoàn này là nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu tại Xứ vạn đảo và cũng nắm phần lớn cổ phần tại PT Bank Central Asia, PT Sarana Menara Nusantara.

Theo Forbes, em trai ông Hartono hiện là người giàu nhất Indonesia với khối tài sản trị giá 11,9 tỷ USD.

Anh Tú (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.