Vừa qua, Forbes đưa ra danh sách 10 tỷ phú giàu nhất Hong Kong. Theo đó tỷ phú Li Ka-shing vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách này. Theo ước tính của Forbes thì 2/3 tài sản của các tỷ phú đến chủ yếu từ kinh doanh bất động sản.

1. Li Ka-shing

Chức vụ: Chủ tịch Hutchison Whampoa

Tuổi: 84

Tài sản: 30 tỷ USD

Đứng ở vị trí số 1 vẫn là ông Li Ka-shing với tổng tài sản lên đến 30 tỷ USD. Mãi tới tháng 5 năm nay, ông Li Ka-shing (84tuổi) mới chính thức chỉ định Victor – con trai lớn (48 tuổi) làm người thừa kế các cổ phần.

Tài sản và việc làm ăn của gia đình Li trải từ bất động sản, cảng biển, đường dây điện, cung cấp nước tới siêu thị, cửa hàng dược phẩm và viễn thông, phục vụ và moi tiền của 7 triệu dân Hong Kong giàu có mỗi ngày, chưa kể các chi nhánh ở 52 quốc gia với 270.000 nhân công.

2. Lee Shau Kee

Công ty: Chủ tịch Henderson Land

Tuổi: 84

Tài sản: 20 tỷ USD

Thành công năm nay của tỷ phú Lee Shau Kee (84 tuổi) là do đầu tư mạnh vào cổ phiếu. Trong năm qua ông mua nhiều cổ phiếu của công ty bất động sản Henderson Land. Cổ phần của ông tăng từ 6,8% lên đến 62,6%. Sau một thời gian, giá trị cổ phiếu của công ty này tăng lên đến 42% so với năm ngoái, giá trị tài sản ròng của ông tăng từ 3 tỷ USD đến 20 tỷ USD. Số tiền này giúp ông Lee một lần nữa đứng vững ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

3. Thomas và Raymond Kwok và gia đình

Công ty: Sun Hung Kai Properties

Tuổi: 61 và 60

Tài sản: 19,2 tỷ USD

Tỷ phú Thomas năm nay 61 tuổi và Raymond 60 tuổi, hai ông đang cùng nhau điều hành công ty Sun Hung Kai Properties. Đây là công ty bất động sản lớn nhất châu Á do doanh nhân người Trung Quốc Tak Seng Kwok cùng 2 đối tác là Fung King Hey và Lee Chau Kee thành lập năm 1963.

Ông Tak Seng qua đời năm 1990, để lại cơ nghiệp cho vợ Kwong Siu-hing và 3 con trai là Raymond, Thomas và Walter Kwok. Năm qua, cổ phiếu Sun Hung Kai Propertiers tăng 28% và triển vọng sẽ tiếp tục phát triển nữa khi nhà đất tại Hong Kong có dấu hiệu phục hồi trong thời gian tới.

4. Cheng Yu-tung

Công ty: Chow Tai Fook , New World Development

Tuổi: 87

Tài sản: 16 tỷ USD

Cheng Yu-tung là ông chủ của tập đoàn kim hoàn số 1 thế giới Chow Tai Fook, đồng thời ông cũng là chủ tịch của Tập đoàn New World Development - một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Hong Kong.

Thời gian qua, ông Cheng Yu-tung đã chuyển giao quyền lực cho con trai là ông Henry Cheng điều hành.

Cũng giống như các tỷ phú Hong Kong khác, ông Cheng đã lấy bất động sản làm tiền đề để lấn sang các lĩnh vực kinh doanh khác như khách sạn, bán lẻ và truyền thông trên khắp thế giới...

5. Lui Che Woo

Công ty: Galaxy Entertainment

Tuổi: 71

Tài sản: 9,5 tỷ USD

Năm 2012, ông trùm sòng bài Trung Quốc Lui Che Woo đã trở thành người có tài sản tăng mạnh nhất trong danh sách người giàu. Nhờ sự tăng trưởng của ngành công nghiệp casino tại Macau. Vừa qua, ông mới khai trương dự án án casino lớn nhất của mình Galaxy Macau và Cotai Strip dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Ông là người đi tiên phong trong lĩnh vực xây dựng ở Hong Kong khi thành lập Tập đoàn K.Wah International Holdings vào thập niên 50. Sau đó, ông mở rộng sang đầu tư bất động sản và kinh doanh khách sạn.

6. Michael Kadoorie và gia đình

Công ty: Kinh doanh khách sạn

Tuổi: 71

Tài sản: 9 tỷ USD

Gia đình Michael Kadoorie nổi tiếng với hàng loạt khách sạn cao cấp ở Hong Kong và Thượng Hải. Peninsula Hotel là một trong số những khách sạn đắt tiền và sang trọng nhất trên thế giới. Vừa qua khách sạn này tiến hành nâng cấp 60 triệu USD để chuẩn bị cho kỷ niệm 85 năm thành lập của mình vào tháng 4 tới.

7. Peter Woo và gia đình

Công ty: Tập đoàn Wheelock

Tuổi: 66

Tài sản: 8 tỷ USD

Peter Woo là Chủ tịch Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong, đồng thời ông cũng là chủ tịch Tập đoàn Wheelock. Tài sản của tập đoàn gia đình tăng chủ yếu nhờ vào bất động sản, truyền thông và thời trang bán lẻ Joyce Boutique.

8. Joseph Lau

Công ty: Tập đoàn Bất động sản Chinese Estates và Steven Lo

Tuổi: 61

Tài sản: 7,3 tỷ USD

Joseph Lau Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Chinese Estates và Steven Lo. Ông trùm bất động sản này từng bị bị tòa án Ma Cao truy tố về tội hối lộ và rửa tiền liên quan đến hợp đồng mua bán bất động sản tại thiên đường cờ bạc Châu Á.

Vừa qua, phiên tòa xét xử lần hai do Thẩm phán Mario Silvestre đứng đầu đã bị hoãn lại do tỷ phú này lâm bệnh nặng. Dự kiến vụ án này sẽ được xét xử trong thời gian tới.

Nhà tài phiệt nắm giữ phần lớn cổ phần trong Công ty Estates Holdings Chinese và chủ một công ty quản lý chuỗi cửa hàng Lifestyle International Holdings Ltd ở Hong Kong.

9. Anh em nhà Victor và William Fung

Công ty: Li & Fung Ltd

Tài sản: 6 tỷ USD

Li & Fung là công ty do hai anh em nhà Victor và William Fung điều hành, chuyên về quản lý chuỗi phân phối cho những doanh nghiệp lớn của thế giới như Wal-mart.

Vừa qua, lợi nhuận của công ty này sụt giản 22% do nhu cầu ở Mỹ và châu Âu tăng chậm, trong khi đó chi phí sản xuất ở Trung Quốc lại tăng.

10. Tang Yiu & gia đình

Công ty: Belle International Holdings Ltd

Tuổi: 78

Tài sản: 5 tỷ USD

Tỷ phú Tang Yiu điều hành công ty Belle International, công ty này chuyên bán lẻ thời trang nữ (giầy dép, tất…) lớn nhất Trung Quốc. Với mức độ tăng trưởng mạnh mẽ trong giá trị cổ phiếu mà ông sở hữu, tài sản của tỷ phú này cũng tăng gấp đôi trong năm qua.

Doanh thu của các nhãn hiệu nổi tiếng do Tang Yiu làm chủ như Belle, Teenmix, Staccato và Joy&Peace chiếm 55% thị phần hiện tại, cao hơn năm ngoái là 52%. Hiện nay, ông sở hữu 16.675 cửa hàng, dự kiến đầu năm nay phát triển thêm 600 cửa hàng giày dép bán lẻ ở Trung Quốc.

Theo Doanhnhanthanhdat.net/NĐT
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • 10 tỷ phú cực kỳ thành công nhưng chưa từng học đại học

    10 tỷ phú cực kỳ thành công nhưng chưa từng học đại học

    14/03/2019 8:29 AM

    Học đại học không nhất thiết phải là con đường duy nhất để trở nên giàu có. 10 tỷ phú dưới đây sẽ chứng minh điều đó là đúng.

  • Tỷ phú Li Ka-shing cảnh báo Brexit

    Tỷ phú Li Ka-shing cảnh báo Brexit

    19/03/2016 8:11 AM

    Khi tương lai của Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được định đoạt bằng cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào tháng 6 tới, một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại vương quốc này đã lên tiếng kêu gọi bỏ phiếu chống.

  • Tỉ phú giàu nhất châu Á ‘tóm gọn’ 1 tỷ USD từ Quỹ Quatar

    Tỉ phú giàu nhất châu Á ‘tóm gọn’ 1 tỷ USD từ Quỹ Quatar

    10/06/2015 8:01 AM

    Quỹ đầu tư Qatar (QIA) đã đồng ý trả 9,3 tỷ HKD (tương đương với 1,2 tỷ USD) để mua cổ phần trong công ty điện lực của tỉ phú giàu nhất châu Á Li Ka-shing.

  • Tỷ phú Li Ka - Shing đặt cược 15 tỷ USD trong kế hoạch mới

    Tỷ phú Li Ka - Shing đặt cược 15 tỷ USD trong kế hoạch mới

    02/04/2015 1:50 PM

    Ông Li Ka – Shing, chủ tịch Hutchison Whampoa, vừa quyết định bỏ ra 15 tỷ USD để tiếp quản mạng lưới di động O2 tại Anh. Đây được coi là một vụ đầu tư mạo hiểm, khi ông Li cương quyết giữ vững quan điểm của mình rằng, người Anh chỉ mong muốn một điều từ nhà cung cấp viễn thông, đó là dịch vụ điện thoại không dây cơ bản.

  • Người giàu nhất châu Á kiếm hơn 2 tỷ USD trong 1 ngày

    Người giàu nhất châu Á kiếm hơn 2 tỷ USD trong 1 ngày

    13/01/2015 2:16 PM

    Nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh, giá trị tài sản sòng của “đại gia” Hồng Kông Li Ka-shing tăng thêm hơn 2,2 tỷ USD trong ngày hôm qua (12/1). Nhờ đó, tỷ phú này đoạt lại ngôi vị giàu nhất châu Á từ tỷ phú Trung Quốc Jack Ma.

  • Tỷ phú Li Ka Shing bán hàng loạt dự án ở Trung Quốc

    Tỷ phú Li Ka Shing bán hàng loạt dự án ở Trung Quốc

    22/04/2014 8:34 AM

    Động thái này được coi là chỉ báo cho thị trường địa ốc Trung Quốc, do tỷ phú luôn bán tài sản khoảng 2, 3 năm trước khủng hoảng.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.