Bà đã có con đường thay đổi sự nghiệp ngoạn mục và có tài sản lớn khiến nhiều người choáng.

Người phụ nữ này từng làm việc trong một nhà máy với mức lương ba cọc ba đồng nhưng hiện nay có tài sản "khủng".

Wu Yajun hiện có khối tài sản 8,3 tỷ USD. Bà là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu có bậc nhất thế giới. Điều gì đã khiến bà giàu có?

Bà Wu sinh năm 1964 ở Trùng Khánh. Năm 16 tuổi, học đại học bách khoa Tây Bắc ở Tây An Trung Quốc.

Sau khi vào làm ở nhà máy 4 năm, bà có 5 năm làm nhà báo ở một hãng tin tại Trung Quốc.

Năm 1993, sau khi gặp một loạt vấn đề lúc mua căn hộ đầu tiên của mình, Wu quyết định đầu tư vào lập công ty bất động sản.

Công ty phát triển bất động sản này từng đưa về doanh thu 10,7 tỷ USD vào năm 2017.

Bà khá kín về cuộc sống riêng, song có thông tin nói đã ly hôn chồng và con gái đang nắm 44% cổ phần của công ty.

Công ty bất động sản do bà và chồng cũ sáng lập. Tuy nhiên, Wu chỉ nắm chức vụ giám đốc điều hành của công ty trong 6 năm và chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2007 đến năm 2018.

Hiện tại, con gái đang nắm chức vụ này. Con gái của Wu được cho ngoài 20, còn rất trẻ.

Công ty Longfor là một trong những nhà phát triển trung tâm mua sắm sớm nhất ở Trung Quốc. Công ty ước tính có 300 triệu người tới các trung tâm mua sắm của công ty này hồi năm 2017.

Năm 2012, Wu là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc cho đến khi ly hôn vào năm đó.

Bà đã mất gần 3 tỷ USD tài sản sau khi chuyển nhượng khoảng 40% cổ phần cho chồng. Tuy nhiên, khối tài sản của người phụ nữ này vẫn tiếp tục tăng lên.

Nghi Dung (Dân Việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.