CafeLand - Món thị nhân tạo đầu tiên trên thế giới vừa được trình làng tại một cuộc họp báo ở London. Thịt này được các nhà khoa học lấy tế bào từ một con bò và phát triển chúng trong phòng thí nghiệm để tạo thành những miếng thịt hình tròn.

Các chuyên gia ẩm thực đều nhận xét rằng: món thị này rất giống thịt nhưng không mềm bằng, hơi thiếu độ mỡ và hơi khô…nhưng nói chung rất giống món thịt bằm.

Hiện tại các nhà khoa học mới chỉ có thể tạo ra những mẩu thịt nhỏ. Những mẩu thịt lớn hơn cần có các hệ thống lưu thông khí nhân tạo để phân phối dinh dưỡng và oxy.

Đây là một khởi đầu rất tốt vì làm được thịt nhân tạo sẽ giúp bảo vệ sức khỏe người dùng. Và dự án này sẽ hỗ trợ cho 1,4 tỷ người trên thế giới bị thừa cân và béo phì vì thích ăn thịt, đồng thời giúp cho 1 tỷ người trên toàn thế giới không phải nhịn đói khi đi ngủ.

Nếu thí nghiệm này được ứng dụng thành công thì nó sẽ làm giảm được lượng khí thải carbon, tiết kiệm nước và thực hiện việc cung cấp thực phẩm an toàn hơn.

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • “Trồng” thịt nhân tạo: tại sao không?

    “Trồng” thịt nhân tạo: tại sao không?

    06/08/2013 4:46 PM

    CafeLand - Món thị nhân tạo đầu tiên trên thế giới vừa được trình làng tại một cuộc họp báo ở London. Thịt này được các nhà khoa học lấy tế bào từ một con bò và phát triển chúng trong phòng thí nghiệm để tạo thành những miếng thịt hình tròn.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.