Với vai trò là Phó chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam - NJC, ông Trầm Bê tuyên bố sẽ đứng ra nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông khi công ty chuyển sang mô hình TNHH.

Xuất phát từ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh mà công ty đang gặp phải, chiều ngày 13/08, NJC đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2013 để thông qua việc chuyển đổi mô hình công ty từ CTCP sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Theo đó, công ty đưa ra hai phương án thực hiện việc này:

Phương án thứ nhất, khi thực hiện chuyển đổi mô hình, cổ đông sẽ phải chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ, thời gian chậm nhất là ngày 15/09/2013.

Phương án hai, sau thời gian trên những cổ phần không chuyển nhượng sẽ trở thành vốn góp vào Công ty TNHH mới và cổ đông sẽ lựa chọn người đại diện cho phần vốn góp của mình vào công ty TNHH mới.

Mặc dù đã có kế hoạch và gửi thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường đến các cổ đông trước nhưng dường như NJC vẫn chưa có một kế hoạch chi tiết nào cho việc chuyển đổi này tại đại hội. Vì thế nhiều cổ đông thắc mắc về việc họ sẽ chuyển nhượng cổ phần này cho ai? Giá mua lại là bao nhiêu? Mục đích chuyển đổi mô hình công ty là gì?

Theo ông Trầm Bê, đây là lần đầu tiên ông gặp phải một trường hợp như thế này. Do những yếu tố khách quan từ thay đổi chính sách của nhà nước về kinh doanh vàng miếng, không chỉ riêng NJC mà các công ty kinh doanh vàng bạc nói chung cũng rơi vào tình cảnh khó khăn. Hướng giải quyết hiện nay của NJC là chuyển thành Công ty TNHH nhằm tinh giảm biên chế, tối thiểu chi phí hoạt động cho công ty.Khác với kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2013 vừa qua , lần đại hội bất thường này có sự tham dự của một nhân vật tên tuổi, đó chính là ông Trầm Bê – Phó chủ tịch HĐQT NJC, cũng là là cổ đông sáng lập và là đại cổ đông của NJC. Đại diện cho ban chủ tọa đoàn, ông Trầm Bê đã có những giải thích về vấn đề này.

Tuy nhiên vì công ty cũng chưa đưa ra kế hoạch sẽ mua cổ phần cổ đông với giá như thế nào, ai sẽ đứng ra mua lại nên tại đại hội sẽ xin ý kiến cổ đông và “nhờ” cổ đông đưa ra kế hoạch cụ thể (giá mua lại cổ phần, có nên chuyển đổi sang Công ty TNHH hay không?).

Và khi đại hội vẫn chưa thống nhất được giá mua và ai sẽ mua lại thì ông Trầm Bê với quan điểm cá nhân đã đứng ra nhận sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần mà cổ đông nào muốn chuyển nhượng. Ông cũng đưa ra mức giá mua lại là 5,000 đồng/cp. Đối với cổ đông không muốn chuyển nhượng thì có thể ủy quyền cho người đại diện để góp vốn vào Công ty TNHH.

Ý kiến của ông Trầm Bê đã đạt được sự đồng thuận nhất định của đa số cổ đông tại Đại hội. Song Đại hội lại không thể thực hiện biểu quyết vì công ty chưa chuẩn bị được… phiếu bầu và thùng bỏ phiếu!

Một cổ đông yêu cầu cần phải có thùng bỏ phiếu và thực hiện kiểm phiếu minh bạch. Ông Trầm Bê cũng đồng ý với ý kiến này của cổ đông vì cho rằng cần lưu trữ để tránh khiếu nại của những cổ đông không có mặt tại buổi ĐHĐCĐ bất thường này.

Ông Trầm Bê đưa ra đề nghị và cũng được cổ đông thông qua, đó là việc tạm hoãn buổi ĐHĐCĐ bất thường 2013 lại và sẽ thực hiện triệu tập một lần nữa sau một tháng. Cuộc họp kết thúc với lời xin lỗi của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Trinh đến với các cổ đông, ĐHĐCĐ bất thường đã trở thành một buổi thảo luận đơn thuần giữa các cổ đông của NJC.

Theo Infonet
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.