Apple vẫn là thương hiệu đắt giá nhất thế giới với giá trị hơn 234 tỷ USD. Theo sau là Google với giá trị thương hiệu gần 168 tỷ USD và Amazon với giá trị hơn 125 tỷ USD.

Apple là thương hiệu đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Apple

Công ty tư vấn thương hiệu Interbrand vừa công bố danh sách thường niên lần thứ 20 xếp hạng 100 "thương hiệu đắt giá nhất thế giới".

Trong khi các công ty công nghệ thống trị ở top đầu danh sách thì những công ty thuộc lĩnh vực bán lẻ và hàng xa xỉ lại có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Báo cáo của Interbrand cho thấy, trong 20 năm thực hiện khảo sát, chỉ có 31 thương hiệu có tên trong danh sách từ năm 2000 vẫn còn trong danh sách năm nay, bao gồm Disney, Nike và Gucci. Đồng thời, chỉ có Coca-Cola và Microsoft là vẫn duy trì được vị trí trong top 10.

Bốn "ông lớn" công nghệ Apple, Google, Amazon và Microsoft vẫn đứng đầu danh sách, trong khi đó, Facebook đã lọt khỏi top 10 do vướng quá nhiều bê bối về dữ liệu cá nhân.

Dưới đây là top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới theo xếp hạng của Interbrand:

1. Apple - giá trị thương hiệu 234,2 tỷ USD

Ảnh: Reuters

2. Google - giá trị thương hiệu 167,7 tỷ USD

Ảnh: Reuters

3. Amazon - giá trị thương hiệu 125,2 tỷ USD

Ảnh: Reuters

4. Microsoft - giá trị thương hiệu 108,8 tỷ USD

Ảnh: Reuters

5. Coca-Cola - giá trị thương hiệu 63,4 tỷ USD

Ảnh: Business Insider

6. Samsung - giá trị thương hiệu 61,1 tỷ USD

Ảnh: AP

7. Toyota - giá trị thương hiệu 56,2 tỷ USD

Ảnh: Toyota

8. Mecerdez - giá trị thương hiệu 50,8 tỷ USD

Ảnh: Thomson Reuters

9. McDonald's - giá trị thương hiệu 45,4 tỷ USD

Ảnh: Business Insider

10. Disney - giá trị thương hiệu 44,3 tỷ USD

Ảnh: AP

Kiều Châu (BL)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.