Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã trình ra quốc hội dự luật thay đổi tên chính thức của nước này.

Tổng thống Felipe Calderon của Mexico - Ảnh: AFP

Tên đầy đủ hiện nay là Liên bang Mexico (United States of Mexico) đã được thông qua vào năm 1824 và được đặt ra với ý định cạnh tranh với nước láng giềng phương bắc (tức Mỹ), theo BBC.

Tuy nhiên, Tổng thống Calderon cho biết ông muốn rút gọn tên hiện nay Liên bang Mexico thành Mexico.

Theo ông Calderon, người sẽ rời chức tổng thống vào ngày 1.12, Mexico không cần thiết phải sao chép bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

“Tên đất nước chúng ta không cần phải cạnh tranh với tên của các quốc gia khác”, ông Calderon nói tại cuộc họp báo ở phủ tổng thống vào hôm 22.11.

Tên Liên bang Mexico đã được dùng từ khi nước này giành độc lập khỏi Tây Ban Nha. Nó được sử dụng chủ yếu trong các văn bản chính thức, tiền và nhiều tài liệu khác của chính phủ.

BBC cho hay, dự luật đổi tên nước do Tổng thống Calderon đưa ra cần phải được cả hai viện quốc hội và đa số các cơ quan lập pháp bang ở Mexico thông qua.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.